Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đồng ý từ chức

Một nguồn tin am hiểu về cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zimbabwe với Đảng cầm quyền ZANU-PF tiết lộ, ông Robert Mugabe đã đồng ý với các điều khoản của việc từ chức.

Theo CNN dẫn nguồn tin chính thức am hiểu về cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zimbabwe với Đảng cầm quyền ZANU-PF ngày 20/11 cho biết, ông Robert Mugabe đã đồng ý với các điều khoản của việc từ chức.

Nguồn tin nói rằng các tướng lĩnh đã chấp thuận nhiều yêu cầu của Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, trong đó có việc miễn trách nhiệm hoàn toàn cho bản thân ông và vợ ông, bà Grace. Ngoài ra, ông Mugabe cũng được giữ lại các tài sản cá nhân của mình.

 Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã chấp nhận từ chức. Ảnh: Sky News.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã chấp nhận từ chức. Ảnh: Sky News.

Được biết, một bức thư đã được soạn thảo để gửi tới Nghị viện, điều kiện đầu tiên cho việc từ chức chính thức diễn ra.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Reuters đưa tin, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã gây kinh ngạc khi không đề cập đến chuyện từ chức trong bài phát biểu trên truyền hình tối 19/11.

Hai nguồn tin của Chính phủ và Quân đội Zimbabwe cho hay, Tổng thống Mugabe lẽ ra sẽ tuyên bố từ chức tối 19/11, sau khi Đảng cầm quyền ZANU-PF truất quyền lãnh đạo của ông cũng như ra tối hậu thư yêu cầu ông phải từ chức trước trưa ngày 20/11 (giờ địa phương).

Tuy nhiên, trong bài phát biểu dài 20 phút trên truyền hình tại Dinh Tổng thống, ông Mugabe chỉ thừa nhận những lời chỉ trích từ ZANU-PF, quân đội và nhân dân mà không đề cập đến việc rút khỏi chính trường.

Thậm chí, Tổng thống Mugabe còn tuyệt thực từ hôm 18/11 để phản đối yêu cầu từ chức từ phía quân đội và người dân.

Mời quý độc giả xem thêm video về cuộc chính biến tại Zimbabwe những ngày qua (Nguồn: Daily Mail)

Nhiều người dân thủ đô Harare theo dõi bài phát biểu của Tổng thống Mugabe tối 19/11 đã cảm thấy sốc và ngỡ ngàng.

“Bài phát biểu đó thực sự đáng xấu hổ. Ông ta đã đánh lừa các tướng lĩnh”, CNN dẫn lời Tina Madzimure, một cư dân địa phương.

Tuy nhiên, theo chuyên gia tư vấn cấp cao Piers Pigou, bài phát biểu của ông Mugabe hôm 19/11 đã được biên soạn dựa trên thỏa thuận giữa vị tổng thống 93 tuổi và các tướng lĩnh Zimbabwe.

“Thật khó hiểu nếu họ không biết trước nội dung của bài phát biểu đó. Ngay lúc mở đầu, ông ấy (Mugabe) đã nói rằng đây không phải là một cuộc đảo chính và hành động của quân đội là hợp hiến”, Pigou nhận định.

Một nguồn tin khẳng định với CNN rằng, đó chính là mục đích của Quân đội Zimbabwe.

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/tong-thong-zimbabwe-robert-mugabe-dong-y-tu-chuc-964766.html