Tổng thư ký AFF: Liên đoàn bóng đá Việt Nam thực sự dũng cảm

Đó là nhận xét của ông Winston Lee, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tại Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2019 khóa VIII. Đồng thời, ông Winston Lee cũng đánh giá rất cao hoạt động của VFF trong thời gian qua.

Sau khi kết thúc Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2019 khóa VIII, Tổng thư ký AFF cũng đã có những chia sẻ công khai với truyền thông.

Đại hội thường niên Liên đoàng bóng đá Việt Nam năm 2019 khóa VIII. (Ảnh:VFF)

Đại hội thường niên Liên đoàng bóng đá Việt Nam năm 2019 khóa VIII. (Ảnh:VFF)

Ông cho biết: “Các bạn là những người làm truyền thông Việt Nam và cũng là người dân Việt Nam. Tôi tin rằng các bạn đều cảm thấy tự hào với những gì mà bóng đá Việt Nam đạt được trong thời gian qua, cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ.

Điều đáng nói, thành công của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua không phải nhất thời. Tôi cho rằng, sự khởi sắc và chuẩn bị cho thành công này đã có từ cách đây 10 năm, khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Chúng ta có thể thấy sự nỗ lực của VFF trong khoảng thời gian ấy, từ cơ sở vật chất dành cho các đội tuyển đến hệ thống sân bãi tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. VFF cũng đã thuê đội ngũ chuyên gia, huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, con người Việt Nam thì làm việc rất chăm chỉ”.

Ông Winston Lee, Tổng thư ký AFF trao đổi thông tin với báo giới sau Đại hội. (Ảnh:M.Tiến)

Ông Winston Lee cũng đánh giá cao về tầm nhìn của VFF trong hoạch định chiến lược phát triển bóng đá: “Bóng đá Việt Nam không chỉ nghĩ về thành công hôm nay. Các bạn luôn đặt mục tiêu và chiến lược lâu dài. Như ở Đại hội thường niên VFF năm 2019 này. Tôi đánh giá đây là đại hội cởi mở, minh bạch.

VFF thậm chí còn chỉ ra những điều chưa được để cùng hướng đến tìm giải pháp khắc phục. Tôi nghĩ rằng VFF là liên đoàn dũng cảm khi họ dám thẳng thắn nhìn ra những điều thiếu sót và hướng đến các mục tiêu cụ thể trong tương lai”.

Theo Tổng thư ký AFF, các mục tiêu được VFF đặt ra mặc dù rất cao, nhưng đều dựa trên cơ sở có thể hiện thực hóa: “Ví dụ như VFF đặt mục tiêu gần là World Cup 2026 với bóng đá nam và 2023 với bóng đá nữ. Mục tiêu tất nhiên là cao, các bạn tất nhiên sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đạt mục tiêu đó nhưng đó cũng là sự dũng cảm của VFF. Bởi không phải Liên đoàn bóng đá quốc gia nào cũng dám đặt mục tiêu như vậy và quyết thực hiện mục tiêu đó.

Có những liên đoàn đặt mục tiêu rất xa, rằng đến năm 2040 chúng ta sẽ làm thế này, đạt thế khác. Còn các bạn khi đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2018, giành Huy chương Vàng SEA Games 2019 thì đều đã thực hiện được”.

Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tong-thu-ky-aff-lien-doan-bong-da-viet-nam-thuc-su-dung-cam-101568.html