Tổng thư ký Guterres chỉ trích 'lời nói dối lớn' của công ty dầu mỏ

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 18/1 chỉ trích giới doanh nghiệp dầu mỏ 'lan truyền lời nói dối lớn' về tác động của họ tới tình trạng nóng lên toàn cầu.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại một sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ ngày 18/1. Ảnh: AP.

Tuyên bố trên được ông Guterres đưa ra tại sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, AFP đưa tin.

Trước các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp thế giới, ông Guterres so sánh hành động của các công ty dầu mỏ với các công ty thuốc lá - ngành đã phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện liên quan tới việc che giấu tác hại của thuốc lá.

“Tuần trước, chúng ta đã biết rằng từ những năm 1970, các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch đã hiểu rõ rằng sản phẩm chính của họ đang khiến hành tinh của chúng ta nóng lên”, ông Guterres nói.

Vị tổng thư ký ám chỉ đến nghiên cứu được tạp chí Science đăng tải tuần trước, trong đó khẳng định “ông lớn” dầu khí Mỹ ExxonMobil đã bác bỏ phát hiện của chính các nhà khoa học thuộc công ty này về tác động của nhiên liệu hóa thạch tới biến đổi khí hậu.

Theo nghiên cứu ấy, các nhà khoa học của ExxonMobil đã dự đoán về tình trạng biến đổi khí hậu “với sự chính xác đáng kinh ngạc”. Dù vậy, công ty đã quyết định phủ nhận thực tế này trong hàng thập kỷ sau đó. ExxonMobil đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện tại Mỹ.

“Cũng giống như ngành công nghiệp thuốc lá, họ ngó lơ khám phá khoa học của chính mình”, ông Guterres tuyên bố. “Một số công ty dầu mỏ lớn lan truyền lời nói dối lớn. Cũng giống như ngành công nghiệp thuốc lá, những ai có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thu-ky-guterres-chi-trich-loi-noi-doi-lon-cua-cong-ty-dau-mo-post1395046.html