Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các bên xung đột ở Sudan ngừng chiến sự

Theo Tổng Thư ký LHQ, bất kỳ sự leo thang xung đột nào đều gây ra hậu quả tàn khốc cho dân thường và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã bấp bênh ở Sudan.

Dân thường gánh chịu hậu quả!

Hôm 15/4, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi các bên ở Sudan chấm dứt ngay hoạt động chiến sự, người phát ngôn của LHQ Stephane Dujarric cho biết.

“Tổng Thư ký kịch liệt lên án sự bùng nổ giao tranh giữa lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) và lực lượng vũ trang Sudan.”, ông Dujarric nói.

“Tổng Thư ký kêu gọi Ban lãnh đạo lực lượng hỗ trợ nhanh và lực lượng vũ trang Sudan lập tức chấm dứt hoạt động chiến sự, khôi phục sự yên bình và tiến hành đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.”, ông Dujarric lưu ý.

 Khói lửa bùng lên tại nhiều khu vực của thủ đô Khartoum, Sudan ngày 15/4. Ảnh: Reuters/ Mohamed Nureldin Abdallah.

Khói lửa bùng lên tại nhiều khu vực của thủ đô Khartoum, Sudan ngày 15/4. Ảnh: Reuters/ Mohamed Nureldin Abdallah.

Theo lời ông Dujarric, bất kỳ sự leo thang hoạt động chiến sự đều gây ra hậu quả tàn khốc cho dân thường và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã bấp bênh ở đất nước Bắc Phi.

“Tổng Thư ký Guterres kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc trong khu vực hãy hỗ trợ những nỗ lực lập lại trật tự ở Sudan.”, phát ngôn viên Dujarric tuyên bố.

Trên trang cá nhân, Tổng Thư ký Guterres cho biết, đang duy trì liên lạc với các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Phi (AU) và tái khẳng định LHQ sẵn sàng hỗ trợ nhân dân Sudan trong quá trình khôi phục chính quyền dân chủ.

Không bên nào chịu… ‘xuống nước’

Giao tranh đã bùng nổ ở thủ đô Khartoum và nhiều khu vực khác của Sudan hôm 15/4, sau những căng thẳng giữa lực lượng vũ trang nhà nước do quân đội kiểm soát và lực lượng hỗ trợ nhanh, nhóm bán quân sự lớn nhất của Sudan.

Những tiếng nổ lớn cùng với binh sĩ, vũ khí hạng nặng, xe bọc thép và cả máy bay đã xuất hiện ở Khartoum. Khói lửa bùng lên khắp Khartoum trong một cuộc giao tranh được mô tả là chưa từng có.

Hai lực lượng giao tranh ác liệt để giành quyền kiểm soát các sân bay trọng yếu của đất nước.

Cả hai bên đều cáo buộc bên kia khơi mào bạo lực.

Tướng Abdel-Fattah al-Burhan, chỉ huy quân đội Sudan nói, lực lượng RSF đã “quấy rối” quân đội ở phía nam Khartoum, gây ra các cuộc đụng độ. RSF cũng đã tấn công trụ sở cơ quan đầu não quân đội, nơi ông đang ở vào khoảng 9h sáng ngày 15/4, giờ địa phương.

Quân đội Sudan được triển khai tại thủ đô Khartoum ngày 15/4. Ảnh: AFP.

Tướng Burhan cũng cáo buộc RSF đã xâm nhập sân bay quốc tế Khartoum và đốt phá một số máy bay.

Trong khi người đứng đầu RSF, tướng Mohamed Hamdan Dagalo, cáo buộc quân đội Sudan đứng đầu là tướng al-Burhan khơi mào xung đột bằng cách bao vây căn cứ của RSF, buộc lực lượng này phải phản ứng.

Vào đầu giờ sáng ngày 16/4, những tiếng pháo hạng nặng nổ ran khắp thủ đô Khartoum và vùng phụ cận. Tiếng súng cũng được nghe thấy ở thành phố cảng Port Sudan bên bờ Biển Đỏ.

Cảnh tượng được cho xảy ra tại sân bay Khartoum / @JacdecNew.

Hiệp hội Bác sĩ Sudan báo cáo ít nhất 56 thường dân đã thiệt mạng do xung đột leo thang, chưa bao gồm các quân nhân, khoảng 600 người khác bị thương, bao gồm cả các chiến binh.

RSF tuyên bố đã chiếm giữ các vị trí trọng yếu của đất nước, bao gồm dinh Tổng thống, tư dinh của chỉ huy quân đội, Đài truyền hình quốc gia và các sân bay ở Khartoum, Merowe, El Fasher và bang Tây Darfur, điều mà quân đội bác bỏ.

Bạo lực có nguy cơ leo thang khi quân đội Sudan tuyên bố sẽ không đàm phán với RSF trừ khi lực lượng này giải tán.

Tướng Abdel-Fattah al-Burhan cảnh báo, nếu RSF không rút quân khỏi Khartoum, quân đội sẽ được điều động và triển khai vào thủ đô.

Trong khi tướng Dagalo của RSF cho rằng, trận chiến sẽ mở đường cho một giải pháp hòa bình.

Quân đội và RSF, lực lượng ước tính có khoảng 100.000 người, đang tranh giành quyền lực khi các phe phái chính trị đàm phán thành lập một chính phủ chuyển tiếp sau cuộc đảo chính quân sự tháng 10/2021.

Văn Phong/Sputnik, Aljazeera

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/tong-thu-ky-lhq-keu-goi-cac-ben-xung-dot-o-sudan-ngung-chien-su-138581.html