Tổng thư ký OPEC qua đời ở tuổi 63

Theo Giám đốc điều hành của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nigeria Mele Kyari, Tổng thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Mohammad Barkindo đã qua đời.

Ông Barkindo phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh năng lượng ở Abuja vài giờ trước khi qua đời

Theo đó, Tổng thư ký Mohammad Barkindo qua đời tại quê nhà Nigeria ngày 5/7, chỉ vài ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ sau sáu năm đảm nhận chức vụ này. Việc này được coi là cú sốc với các nước sản xuất dầu khí trên thế giới. Nhiều quốc gia coi ông là người khổng lồ trong ngành này.

"Chúng tôi đã mất Tiến sĩ Muhammad Sanusi Barkindo đáng kính của chúng tôi", ông Kyari nói trên Twitter và nói thêm rằng ông Barkindo đã qua đời vào cuối ngày 5/7.

Ông nói thêm: Cái chết là một "mất mát to lớn đối với gia đình, NNPC, đất nước Nigeria, OPEC và cộng đồng năng lượng toàn cầu".

Theo ông Kyari, ông Barkindo đã chết vài giờ sau khi gặp Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari và có bài phát biểu chính tại Hội nghị thượng đỉnh năng lượng ở Abuja./.

PV/HANOITV

Theo Reuters

Tin liên quan OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu thô
OPEC+ đạt thỏa thuận cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu mỗi ngày
OPEC thông báo giảm sản lượng khai thác
OPEC và các nước ngoài OPEC gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/tong-thu-ky-opec-qua-doi-o-tuoi-63-d202504.html