Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đắk Lắk

Ngày 4.11, tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn 3. Đây là khu dân cư được huyện chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đắk Lắk

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành và hơn 400 người dân đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên địa bàn cùng tham dự Ngày hội.

Xã Ea Tiêu có 18 dân tộc cùng sinh sống tại 21 thôn, buôn, trong đó, các dân tộc thiểu số chiếm 39,1%. Năm 2023, toàn xã có 180 hộ nghèo chiếm 3,34%, trong đó số hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số với 164 hộ chiếm 3,04% tổng số hộ trên địa bàn xã.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư thôn 3, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đồng bào các dân tộc trong các thôn, buôn đã có nhiều hoạt động thiết thực trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động. Đến nay, xã đã đạt 17/19 tiêu chí và đang phấn đấu để về đích nông thôn mới năm 2023; có 18/21 thôn buôn được công nhận thôn buôn văn hóa; truyền thống văn hóa dân tộc được bảo tồn, như: Cồng chiêng, dệt Thổ cẩm, lễ mừng Lúa mới, giã gạo của đồng bào dân tộc Êđê…

Với tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”. Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc nghèo trên địa bàn xã được hỗ trợ 175 căn nhà theo Quyết định 167 của Chính phủ với tổng giá trị 6,9 tỷ đồng; 72 con bò giống; xây dựng 4 nhà đại đoàn kết.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường với các đại biểu tham dự Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vui mừng nêu rõ, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đem lại cho chúng ta sức mạnh to lớn, giúp đất nước vượt qua các khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả. Kinh tế - xã hội có bước phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt một số kết quả tích cực. Công tác đối ngoại được tăng cường, nhiều hoạt động quan trọng của Đảng, Nhà nước được tổ chức thành công, được cử tri và Nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Trong bối cảnh đất nước chịu nhiều tác động khó khăn, tiêu cực của quốc tế, song được ủng hộ của các cấp, các ngành, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; kinh tế - xã hội nước ta đang phục hồi tích cực, đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kết quả 9 tháng đầu năm, cả nước có 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 68 của Quốc hội.

Việc tổ chức Ngày hội trở thành nét đẹp truyền thống trong khu dân cư, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư với mục đích xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới và đem lại giá trị tinh thần thiết thực cho nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từ mỗi buôn, ấp, bản.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao kết quả, thành tích về kinh tế, văn hóa, xã hội mà xã Ea Tiêu đạt được trong năm 2023.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường phát biểu với các cơ quan báo chí về ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc

Tổng Thư ký Quốc hội mong muốn, toàn thể nhân dân trong xã Ea Tiêu, huyện Cư Cuin tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, luôn tiên phong trong thực hiện đoàn kết, đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của huyện, của tỉnh và cả nước, để mỗi người dân của xã Ea Tiêu đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Để làm được điều đó, mỗi người dân phải có trách nhiệm với thôn, buôn, đất nước; tiếp tục đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ sự bình yên của buôn làng, Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh.

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị nhân dân các dân tộc tích cực hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện, tố giác nếu có đối tượng có âm mưu xấu, xuất hiện và cần báo ngay với cấp ủy, chính quyền địa phương để có phương án xử lý, góp phần xây dựng thôn, buôn bình yên phát triển và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể của tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư Cu Kuin tiếp tục đổi mới, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết. Cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các quan chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận cùng cấp, lắng nghe, trao đổi kịp thời các kiến nghị của Mặt trận để tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác mặt trận, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao chất lượng công tác này trong tình hình mới.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng lãnh đạo, nhân dân uống rượu cần do bà con tự tay làm tại Ngày hội

Tại Ngày hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đã tặng kinh phí xây dựng hội trường 2 thôn gồm thôn 10, xã Ea Tiêu và thôn 2, xã Cư Êwi, mỗi hội trường trị giá 300 triệu đồng; tặng 42 phần quà, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng cho 42 thôn, buôn; tặng quà cho 60 hộ nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín trên địa bàn huyện.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm trao tặng nhiều phần quà cho các hộ nghèo tại thôn, xã, huyện.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trao tặng tượng trưng kinh phí xây dựng hội trường thôn, mỗi hội trường 300 triệu đồng.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng tặng 10 phần quà cho các hộ thuộc hộ nghèo trên địa bàn.

Cũng tại Ngày hội, UBND huyện Cư Kuin đã trao giấy khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Cư Kuin trao tặng 9 căn nhà “Đại đoàn kết” cho 9 hộ gia đình nghèo với tổng số tiền là 450 triệu đồng từ “Quỹ vì người nghèo” của huyện.

Hòa chung không khí phấn khởi tại Ngày hội, Bí thư huyện ủy Cư Kuin Phúc Bình Niê Kđăm chia sẻ: Với mục đích tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trong tình hình mới, huyện ủy Cư Kuin đã chỉ đạo các cấp MTTQ huyện xây dựng, triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Ngày hội đến các đơn vị có liên quan đến các thôn, buôn.

Một tiết mục văn nghệ do bà con nhân dân Khu Dân cư thôn 3 tham gia biểu diễn tại Ngày hội

Theo đó, bà con đã tích cực chuẩn bị nội dung phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của dân tộc. Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng lắng nghe ý kiến của nhân dân, cùng nhân dân bàn bạc, trao đổi các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Qua đó, tăng cường sự đồng thuận, xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong bầu không khí vui tươi của Ngày hội, nhân dân trên địa bàn thôn 3 và bà con đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi, tự hào trước sự khởi sắc, phát triển của địa phương; mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, tiếp tục đồng hành cùng với bà con nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, đời sống văn hóa dân cư.

Tin, ảnh: Thảo Ly

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/tong-thu-ky-quoc-hoi-chu-nhiem-van-phong-quoc-hoi-bui-van-cuong-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-dak-lak-i348820/