Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh phúc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam

Chiều ngày 09/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Australia đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Craig Chittik.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Australia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc mời ngài Đại sứ Craig Chittik và một số nhân viên Đoàn Đại sứ Australia tại Việt Nam đến giao lưu với các thành viên trong Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Australia là hoạt động thường xuyên của Nhóm. Đây là cơ hội để đại biểu Quốc hội Việt Nam và Đại sứ quán Australia trao đổi thông tin về quan hệ 2 nước, 2 nghị viện. Qua đó, hai bên có đầy đủ thông tin về mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Australia và các đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng chia sẻ, lắng nghe ý kiến, quan điểm của phía Australia về quan hệ hợp tác song phương hai nước, về tình hình khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Australia Nguyễn Hạnh Phúc (thứ 2 từ phải sang) tại buổi tiếp

Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Australia Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia đã phát triển tốt đẹp trên cơ sở các Thỏa thuận ký kết giữa hai Quốc hội. Hai bên duy trì việc trao đổi Đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động Nghị viện, tăng cường hiểu biết, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đồng thời, tích cực gặp gỡ, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương. Trong bối cảnh hợp tác giữa Việt Nam và Autralia đang phát triển nhanh chóng và quan hệ nâng lên Đối tác chiến lược, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Australia Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị hai nước tiếp tục trao đổi Đoàn, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, hỗ trợ hai Chính phủ thực hiện hiệu quả các cam kết theo Chương trình hành động giai đoạn 2016 – 2019... Bên cạnh đó cần thúc đẩy hơn nữa hoạt động của nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước nhằm làm cầu nối góp phần phát triển quan hệ song phương Việt Nam – Australia. Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Australia Nguyễn Hạnh Phúc mong muốn Australia hỗ trợ Việt Nam trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Craig Chittik (ngồi giữa) tại buổi tiếp

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Craig Chittik cám ơn những tình cảm mà Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Australia Nguyễn Hạnh Phúc đã dành cho Đoàn, đánh giá cao mối quan hệ chính trị ngày càng tin cậy, gần gũi, đỉnh cao là việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 – 2018), mở ra một thời kỳ mới cho quan hệ hai nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Craig Chittik phát biểu tại buổi tiếp

Ở khía cạnh quan hệ thương mại, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Craig Chittik vui mừng khi được biết Quốc hội Việt Nam đang xem xét thông qua Hiệp định CPTPP, đây là cơ hội tuyệt vời để doanh nghiệp hai nước hợp tác sâu, rộng hơn, tạo thêm việc làm cho lao động hai nước. Đại sứ Craig Chittik cũng mong muốn hai bên củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, văn kiện đạt được trong chuyên thăm cấp cao hai nước gần đây; tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của Hội Hữu nghị tại mỗi nước. Đặc biệt, tổ chức rộng khắp các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ở hai nước. Đại sứ Craig Chittik cũng khẳng định, Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc tối ưu hóa lợi ích khi tham gia CPTPP.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=38271