Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh: 'Tạm dừng V.League bây giờ là quá sớm''

Trong cuộc họp của ban chấp hành V.League vào hôm nay 28/07, thường trực VFF đã quyết định không dừng hay hủy bỏ giải bóng đá vô địch quốc gia vì COVID-19.

Như chúng ta đã biết, mới đây, Việt Nam đã ghi nhận thêm những ca nhiễm mới của đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19. Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của bệnh dịch này, nhiều khả năng giải bóng đá hàng đầu Việt Nam sẽ tiếp tục phải tạm hoãn.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết việc tạm dừng V.League ở thời điểm này là quá sớm. (Ảnh VFF cung cấp)

Trước thực trạng trên, bốn đội bóng hiện đang thi đấu ở V.League là Quảng Nam FC, SLNA, Hải Phòng FC và Nam Định FC đã có kiến nghị hoặc công văn đề nghị dừng giải đấu. Theo đó, chức vô địch sẽ được trao cho Sài Gòn FC và không có đội rớt hạng hoặc thăng hạng ở mùa giải tới.

Tuy nhiên, kiến nghị này đã bị VFF và VPF bác bỏ. Chia sẻ với báo chí, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết việc đừng giải đấu ở thời điểm này là quá sớm: "BTC V-League quyết tâm tổ chức giải trừ trường hợp bất khả kháng. Nếu có cơ quan thẩm quyền không cho phép thì phải chấp nhận".

Theo ông Lê Hoài Anh, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều đến quá trình tập luyện, thi đấu của các đội bóng cũng như kế hoạch của ĐTQG Việt Nam trong năm nay: Với Vòng loại World Cup 2020, chúng tôi chưa cập nhật được tình hình mới nhất, tuy nhiên diễn biến dịch đang phức tạp. Vì vậy, chúng tôi có giải pháp tập trung từ 10-16/8 cho U22 và ĐTQG. Khả năng AFF Cup 2020 có thể hoãn sang năm 2021. Vì thế, sau trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 2020 vào tháng 11 năm nay chúng ta sẽ tính tiếp. Theo tôi được biết thì kết luận hoãn AFF Cup 2020 hay không sẽ có ít ngày nữa".

Về vấn đề nổi cộm gây tranh cãi ở những vòng đấu đã qua là công tác trọng tài đang gây tranh cãi Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ: “Chúng tôi nhận định công tác trọng tài có những sai sót ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Giải đấu năm nay đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn với thể thức mới, không khí ở những trận đấu cực kỳ sôi nổi với tính cạnh tranh rất cao. Việc này dẫn đến áp lực lớn với các trọng tài. Trọng tài là một con người cụ thể, do vậy họ cũng có những trạng thái và tác động về tình cảm, tác động từ các cổ động viên".

"Chúng tôi sẽ siết chặt công tác về sinh hoạt và chuyên môn, yêu cầu trọng tài nghiên cứu đội bóng hôm sau điều hành trận đấu.

Trước mắt chúng tôi sẽ huy động tất cả những trọng tài giỏi, bố trí những trọng tài có kinh nghiệm ở các trận đấu nóng. VFF ủng hộ kế hoạch kéo dài thời gian tập huấn của các trọng tài nhằm nâng cao chuyên môn, bổ sung cho giải đấu những trọng tài giỏi và kinh nghiệm". Liên đoàn kiên quyết xử lý những phát ngôn mang tính nhắm vào liên đoàn và làm xấu hình ảnh của giải, kể cả đối với HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV có quyền bình luận về chuyên môn nhưng không được bình luận về chính sách của liên đoàn bóng đá Việt Nam”, ông Lê Hoài Anh cho biết thêm.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT, TGĐ VPF khẳng định V.League vẫn tiếp tục được diễn ra. (Ảnh VFF cung cấp).

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc VFP khẳng định V.League sẽ tiếp tục được diễn ra: "Trong sáng 28/7, Thường trực BCH VFF đã họp và thống nhất chủ trương quyết tâm đưa phần còn lại của mùa giải 2020 về đích trọn vẹn. Chỉ trong trường hợp bất khả kháng, dịch bùng phát quá mạnh, Chính phủ không cho phép các hoạt động thể thao diễn ra thì VFF, VPF mới dừng giải".

"AFF Cup 2020 dự tính lùi sang năm, nếu chúng ta lùi giải thì sẽ làm việc với các CLB vì họ còn trả lương cho cầu thủ. Nếu dịch không lan ra, chắc chắn V.League được tổ chức như kế hoạch", ông Trần Anh Tú khẳng định.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tong-thu-ky-vff-le-hoai-anh-tam-dung-vleague-bay-gio-la-qua-som-a483899.html