Tống tiền các chủ lò than, 2 phóng viên bị bắt giữ

Hai đối tượng là phóng viên và cộng tác viên đã yêu cầu các chủ lò than phải đưa tiền cho mình nếu không sẽ viết bài phản ánh.

Hai đối tượng Dũng và Hoài đang bị công an huyện Ia Grai tạm giữ.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, cho biết đang điều tra mở rộng vụ 2 phóng viên và cộng tác viên có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, từ tháng 10/2019, 2 đối tượng là Nhâm Tiến Dũng (SN 1970, trú tại tỉnh Thái Nguyên), phóng viên của Tạp chí Môi trường và Xã hội, Trịnh Thị Hoài (SN 1991, trú tại tỉnh Nghệ An), cộng tác viên của Tạp chí Môi trường và Xã hội đã nhiều lần đến gặp các chủ lò than trên địa bàn huyện Ia Grai để tìm hiểu viết bài liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường. 2 đối tượng này đã yêu cầu các chủ lò than phải đưa tiền cho mình nếu không sẽ viết bài nói xấu.

Trong vòng hơn 1 tháng, 2 đối tượng đã nhận của 3 người tại địa bàn xã Ia Tô và Ia Yok với tổng số tiền 3,1 triệu đồng.

Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 24/11, tại quán cà phê Muồng thuộc thôn Văn Yên, xã Ia Yok, 2 đối tượng đang nhận 5 triệu đồng từ anh N.T.T (SN 1985, xã Ia Yok) thì bị công an huyện Ia Grai bắt quả tang.

Tuấn Anh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tong-tien-cac-chu-lo-than-2-phong-vien-bi-bat-giu-post253631.html