Tống tiền nhân tình bằng “ảnh nóng”

Theo đó, trong thời gian buôn bán ở khu vực xã Thái Hòa (huyện Bến Cát) Thi làm quen với ông Nguyễn Hữu T. (SN 1962, hành nghề buôn bán trà sữa ở khu vực này). Dù đã có gia đình nhưng Thi và ông T. vẫn lén lút cùng nhau vào khách sạn để…“tâm sự”. Mỗi lần như vậy Thi được ông T. cho từ 700 ngàn đến 1,5 triệu đồng. Biết nhân tình vừa bán đất được nhiều tiền, Thi nảy sinh ý định làm một “phi vụ” lớn để kiếm vốn làm ăn.

Trần Thị Hồng Thi Một ngày đầu tháng 4/2010 ông T. gọi điện hẹn Thi đến khách sạn để “vui vẻ”. Lợi dụng nhân tình không để ý, Thi dùng ĐTDĐ chụp ảnh hai người đang trên giường sau đó mang đến tiệm ảnh, phóng thành 5 tấm ảnh rồi gọi cho ông T. ra yêu sách. Thi đề nghị ông T. phải đưa 20 triệu đồng, nếu không những tấm ảnh nóng sẽ đến tay vợ con ông. Rơi vào thế bị, ông T. đã đưa cho Thi 14 triệu đồng. Ngày 22/4 ông T. hẹn đến quán cà phê “Sức sống mới” giao nốt 6 triệu còn lại, đồng thời báo công an địa phương. Khi Thi đang nhận tiền thì lực lượng công an huyện Bến Cát xuất hiện, bắt quả tang. Theo Anh Phương (VNN)

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100903093728311p1015c1074/tong-tien-nhan-tinh-bang-anh-nong.htm