Tổng tư lệnh quân đội Myanmar sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan ông Tanee Sangrat hôm 17/4 cho biết, Thống tướng Min Aung Hliang sẽ đại diện cho Myanmar tham dự hội nghị cấp cao ASEAN tại Indonesia vào ngày 24/4 tới.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Thái lan ông Tanee Sangrat cho biết, một số nhà lãnh đạo ASEAN đã xác nhận tham dự hội nghị cấp cao tại Indonesia trong đó có Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hliang.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hliang. Ảnh: Ye Aung Thu / AFP

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu quân đội Myanmar công du nước ngoài kể từ biến cố chính trị hôm 1 tháng 2. Hội nghị cấp cao đặc biệt của ASEAN được tổ chức tại thủ đô Jakarta của Indonesia vào ngày 24/4 tới trong đó phần quan trọng là thảo luận về tình hình chính trị phức tạp tại Myanmar. Hội nghị được tổ chức theo đề nghị của Quốc vương Brunei, nước đang là chủ tịch ASEAN, với mong muốn tìm ra một giải pháp giải quyết tình hình tại quốc gia thành viên Myanmar. Hiện tại phía Myanmar vẫn chưa đưa ra bất kỳ một thông báo nào về việc tham dự hội nghị cấp cao ASEAN.

Kể từ biến cố chính trị tại Myanmar hồi đầu tháng 2 tới nay, tình hình quốc gia này rất phức tạp. Tổng cộng đã có hơn 700 người thiệt mạng sau các cuộc đụng độ giữa lực lượng vũ trang và người biểu tỉnh. Ngoài ra, hàng ngàn người cũng đã bị bắt giữ./.

PV/VOV-BangKok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-tu-lenh-quan-doi-myanmar-se-tham-du-hoi-nghi-cap-cao-asean-851123.vov