Tổng tuyển cử Úc: Liên minh cầm quyền giành chiến thắng

Chiến thắng của liên minh Tự do - Quốc gia do Thủ tướng Úc Scott Morrison dẫn dắt tại tổng tuyển cử trái ngược với kết quả nhiều cuộc khảo sát trước đó.

Thủ tướng Úc Scott Morrison mừng chiến thắng - Ảnh: CNN

Thủ tướng Úc Scott Morrison mừng chiến thắng - Ảnh: CNN

Hơn 15 triệu cử tri Úc vào ngày 18.5 tham gia bỏ phiếu bầu chọn toàn bộ 151 ghế Hạ viện cùng 40 trong 76 ghế Thượng viện.

Kết quả kiểm 74,8% số phiếu cho thấy liên minh Tự do - Quốc gia giành được 74 ghế Hạ viện, Công đảng đối lập đạt 66 ghế, các đảng khác giữ 6 ghế, còn 5 ghế chưa xác định.

Hiện tại chưa rõ liên minh Tự do - Quốc gia sẽ nắm thế đa số (76 ghế) hay cần đến hợp tác của các nghị sĩ độc lập. Thủ tướng Morrison phát biểu mừng chiến thắng: “Tôi tin vào điều kỳ diệu. Kết quả tối nay không phải cho tôi hay đảng Tự do, mà cho mỗi người dân Úc muốn chính phủ đặt họ lên hàng đầu”.

Với chiến thắng mới nhất, Thủ tướng Morrison chuẩn bị phải tập hợp một chính phủ mới do nhiều nhân vật hàng đầu trong đội ngũ hiện tại về hưu.

Thủ lĩnh Công đảng Bill Shorten thừa nhận thất bại, đồng thời chúc mừng ông Morrison. Đảng này sẽ chọn ra người lãnh đạo mới.

Tại Thượng viện, đài ABC News dự đoán liên minh Tự do - Quốc gia giữ 33 ghế, Công đảng 26 ghế và đảng Xanh 9 ghế.

Đây là chiến thắng bất ngờ cho liên minh cầm quyền, nhiều cuộc khảo sát trước đều xác định họ phải nhận thất bại trước Công đảng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc đến Thủ tướng Morrison. Ông gọi đây là một chiến thắng tuyệt vời.

Cẩm Bình (theo ABC News)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-tuyen-cu-uc-lien-minh-cam-quyen-gianh-chien-thang-113413.html