Tông vào đuôi xe đầu kéo dừng trong giờ cấm, thanh niên 17 tuổi tử vong

Mặc dù có biển cấm dừng đỗ khung giờ từ 6 đến 20h, tài xế xe đầu kéo vẫn cố tình dừng, đỗ làm thanh niên đi xe máy đâm trúng tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 27/3, Công an quận Bình Tân, TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một người tử vong.

Theo đó, khoảng 13h50 cùng ngày, anh Nguyễn Hoàng Minh P. (17 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) điều khiển xe máy mang BKS 59Y3-487.04 chạy trên Quốc lộ 1 hướng từ huyện Bình Chánh về quận 12.

Khi đến địa bàn phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân thì tông vào đuôi xe đầu kéo BKS 51C-662.20 đang dừng đậu trên đường, sát dải phân cách. Cú tông mạnh khiến P. tử vong tại chỗ, xe máy găm chặt vào đuôi xe đầu kéo.

Xe máy găm chặt vào đuôi xe đầu kéo.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua trích xuất camera cùng lời kể của nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo dừng đỗ trên đường. Tuy nhiên, tại khu vực này có đặt biển báo cấm dừng, cấm đỗ từ 6h đến 20h.

Bùi Tư

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/tong-vao-duoi-xe-dau-keo-dung-trong-gio-cam-thanh-nien-17-tuoi-tu-vong-d500637.html