Top 10 cầu thủ thất bại khi được trao cơ hội ở đội 1 của Man United

Sau khi HLV Sir Alex Ferguson về hưu vào năm 2013, nhiều cầu thủ trẻ của lò Carrington đã được trao cơ hội ở đội một của Manchester United (MU), nhưng phần lớn đều thất bại.

Dưới đây là top 10 cầu thủ thất bại khi được trao cơ hội ở đội một M.U:

1. Mason Greenwood (năm lên đội 1 năm 2018): Tiền đạo Greenwood được coi là tương lai của cả Man United và đội tuyển Anh. Tuy nhiên, chân sút sinh 21 tuổi lại tự phá hỏng tương lai bằng những hành động gây phẫn nộ với bạn gái cũ. Ảnh: Getty

2. Andreas Pereira (năm lên đội 1 năm 2014): Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày ra mắt Man United, cổ động viên vẫn chưa biết vị trí sở trường của Pereira là gì. Sau khi bị Flamengo lật kèo vào phút chót, M.U chuẩn bị bán tiền vệ sinh năm 1996 cho Fulham với giá xấp xỉ 10 triệu euro. Ảnh: Getty

3. Axel Tuanzebe (năm lên đội 1 năm 2015): Ngoại trừ màn trình diễn xuất thần trước PSG ở vòng bảng Champions League 2020/21, dấu ấn của Tuanzebe tại Old Trafford là rất mờ nhạt. Sau khi bị Napoli trả về, trung vệ người Anh tiếp tục nhận tin không vui khi anh bị huấn luyện viên Erik ten Hag gạch khỏi kế hoạch ở mùa tới. Ảnh: Getty

4. Tahith Chong (năm lên đội 1 năm 2018): Tiền vệ Chong nhận nhiều kỳ vọng về việc trở thành ngôi sao tại Old Trafford, nhưng dấu ấn của cầu thủ sinh năm 1999 người Hà Lan chỉ là 5 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh trong 4 mùa gần nhất. Chong liên tục được tạo điều kiện đi tu nghiệp nhưng không cho thấy sự tiến bộ. Ảnh: AP

5. Brandon Williams (năm lên đội 1 năm 2019): Ở mùa giải 2019/20, Brandon Williams được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskajer tạo điều kiện ra sân đến 36 lần trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ người Anh không làm hài lòng ban huấn luyện và người hâm mộ. Cầu thủ 22 tuổi đã được Man United mở đường để tìm câu lạc bộ mới ngay trong hè này. Ảnh: The Sun

6. Timothy Fosu-Mensah (năm lên đội 1 năm 2015): Chàng tiền vệ sinh năm 1998 người Hà Lan sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật khá tốt. Tuy nhiên, anh lại không thể vươn mình thành ngôi sao vì chấn thương liên miên. Sau quãng thời gian làm bạn với bệnh viện, Fosu-Mensah bị M.U đem bán cho Leverkusen vào hè 2020. Cựu "Quỷ đỏ" tiếp tục gây thất vọng khi chỉ chơi tổng cộng 15 trận trong 2 mùa gần nhất. Ảnh: Getty

7. Paddy McNair: Chân sút sinh năm 1995 được trao cơ hội ở mùa giải 2014 dưới thời huấn luyện viên Louis van Gaal. Tuy nhiên, Paddy McNair nhanh chóng chứng tỏ không đủ khả năng để khoác áo một câu lạc bộ hàng đầu như Man Utd. Đến phiên chợ hè 2016, Paddy McNair chính thức bị sa thải khỏi ‘Quỷ đỏ’. Ảnh: Getty

8. Cameron Borthwick-Jackson (năm lên đội 1 năm 2014): Chân sút sinh năm 1997 người Anh cũng là một sản phẩm thất bại của lò đào tạo Carrington dưới thời huấn luyện viên Van Gaal. Sau nhiều năm không tìm được chỗ đứng tại Old Trafford, Borthwick-Jackson phải rời M.U do hết hạn hợp đồng vào hè 2020. Ảnh: Getty

9. James Wilson (năm lên đội 1 năm 2014): Sau màn ra mắt ấn tượng với cú đúp ở vòng cuối Ngoại hạng Anh 2013/14, Wilson được huấn luyện viên Louis Van Gaal giữ lại. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh nhanh chóng sa sút và chỉ ghi 1 bàn trong 17 lần ra sân ở mùa tiếp theo. Giờ đây, chân sút tiềm năng của "Quỷ đỏ" ngày nào đang ngụp lặn ở League Two cùng câu lạc bộ Port Vale. Ảnh: The Sun

10. Will Keane (năm lên đội 1 năm 2011): Tiền đạo sinh năm 1993 Will Keane cũng là một trong những sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Carrington. Tuy nhiên, tiền vệ 29 tuổi chỉ có vỏn vẹn 3 lần xuất hiện trong màu áo M.U. Ảnh: The Sun

L.T.Đ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/top-10-cau-thu-that-bai-khi-duoc-trao-co-hoi-o-doi-1-cua-man-united-post201530.html