Hungary và Serbia nhất trí tuần tra chung để chống di cư bất hợp pháp

Bộ trưởng Nội vụ Hungary Sandor Pinter hôm qua cho biết, Hungary và Serbia đã mở rộng hợp tác chống di cư bất hợp pháp bằng cách thiết lập các cuộc tuần tra chung trên biên giới hai nước.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Serbia Aleksandar Vulin ông Sandor Pinter cho biết Hungary và Serbia có chung quan điểm về sự cần thiết phải ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp. Theo ông Pinter, hợp tác của Hungary và Serbia là một ví dụ cụ thể để thuyết phục các thành viên khác của Liên minh châu Âu tham gia vào các hoạt động chung trong cuộc chiến chống làn sóng di cư bất hợp pháp.

Lãnh đạo Hungary và Serbia ký một thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh chính phủ lần thứ 6 tại Budapest. (Ảnh BalkanInsight)

Lãnh đạo Hungary và Serbia ký một thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh chính phủ lần thứ 6 tại Budapest. (Ảnh BalkanInsight)

Hiện các quốc gia không giáp biển của EU đã công nhận rằng Hungary đang đi đúng hướng khi tiến hành các biện pháp bảo vệ biên giới bằng cách xây dựng hàng rào. Ba Lan, Estonia, Litva và các quốc gia khác có biên giới trên bộ cũng đã cho xây dựng các hàng rào tương tự.

Ngoài ra, ông Pinter cũng cho biết, để chuẩn bị cho các đợt dịch Covid-19 có thể bùng phát trong tương lai, hai bên đã xem xét mở rộng các quy tắc nhập cảnh vào quốc gia của nhau như đã từng thực hiện trong các đợt bùng phát dịch trước.

Ủng hộ các biện pháp hợp tác chung, ông Vulin cho biết, các cuộc tuần tra chung cho thấy mối quan hệ giữa Hungary và Serbia đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Theo ông Vulin, tác động của di cư bất hợp pháp phải được quản lý vì nó có tiềm ẩn những rủi ro về xã hội, sức khỏe và an ninh./.

Nho Biền/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hungary-va-serbia-nhat-tri-tuan-tra-chung-de-chong-di-cu-bat-hop-phap-898312.vov