Top 10 cường quốc quân sự châu Âu: Đức 'biến mất' khỏi top 3

Dường như sức mạnh quân sự 'vang bóng một thời' của Đức đã mãi mãi chỉ là quá khứ khi giờ đây Đức thậm chí còn xếp dưới cả Thổ Nhĩ Kỳ về tiềm lực quốc phòng.

Theo bảng xếp hạng Global Fire Power thì đứng ở vị trí thứ 10 trong số 10 cường quốc quân sự châu Âu chính là Ukraine. Quốc gia 44 triệu dân này có tới 1,1 triệu quân thường trực, 39 chiến đấu cơ, 2214 xe tăng và 25 tàu chiến cùng 5 tỷ USD ngân sách quốc phòng mỗi năm. Nguồn ảnh: BI.

Theo bảng xếp hạng Global Fire Power thì đứng ở vị trí thứ 10 trong số 10 cường quốc quân sự châu Âu chính là Ukraine. Quốc gia 44 triệu dân này có tới 1,1 triệu quân thường trực, 39 chiến đấu cơ, 2214 xe tăng và 25 tàu chiến cùng 5 tỷ USD ngân sách quốc phòng mỗi năm. Nguồn ảnh: BI.

Mặc dù có nợ công cao bậc nhất thế giới, tuy nhiên Hy Lạp vẫn đứng ở vị trí thứ 9 trong số 10 quốc gia mạnh nhất châu Âu với 410.000 quân thường trực, 189 chiến đấu cơ, 1345 xe tăng và 115 tàu chiến. Ngân sách quốc phòng của quốc gia này lên tới 6,54 tỷ USD mỗi năm. Nguồn ảnh: BI.

Ba Lan đứng ở vị trí thứ 8 với quân số chỉ 184.000 quân trên tổng số 38,5 triệu dân. Quốc gia đông Âu này có 99 chiến đấu cơ, 1065 xe tăng thiết giáp các loại và 83 tàu chiến. Ngân sách quốc phòng năm 2018 của Ba Lan lên tới 9,36 tỷ USD. Nguồn ảnh: BI.

Tây Ban Nha đứng ở vị trí tiếp theo với 174.000 quân thường trực và đội máy bay hùng hậu với 524 chiếc trong đó có 122 chiếc chiến đấu cơ. Ngoài ra quân đội nước này còn có 327 xe tăng, thiết giáp các loại và đội tàu hải quân 46 chiếc trong đó có 1 tàu sân bay. Ngân sách quốc phòng của Tây Ban Nha năm 2018 là 11,6 tỷ USD. Nguồn ảnh: BI.

Italia đứng ở vị trí thứ 6 với 267.000 quân thường trực, 90 chiến đấu cơ và 200 xe tăng, xe thiết giáp các loại. Đội tàu chiến của Italia vẫn hoành tráng như ngày nào với 143 tàu chiến các loại trong đó có 2 tàu sân bay cùng ngân sách quốc phòng năm 2018 lên tới 37,7 tỷ USD. Nguồn ảnh: BI.

Thế lực quân sự một thời của thế giới là Quân đội Đức nay chỉ đứng ở vị trí thứ năm với 208.000 quân thường trực, 94 chiến đấu cơ và 432 xe tăng, thiết giáp các loại cùng 81 tàu chiến và ngân sách quốc phòng 45,2 tỷ USD. Nguồn ảnh: BI.

Đứng trên Đức một bậc là Thổ Nhĩ Kỳ với 710.000 quân thường trực trên tổng số hơn 80 triệu dân. Tổng cộng Thổ Nhĩ Kỳ có tới 207 chiến đấu cơ, 2446 xe tăng, thiết giáp các loại và 194 tàu chiến. Mặc dù vậy ngân sách quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là 10.2 tỷ USD. Nguồn ảnh: BI.

Anh là quốc gia có sức mạnh quân sự đứng thứ ba châu Âu với 279.000 quân thường trực, 103 chiến đấu cơ cùng 227 xe tăng, thiết giáp các loại. Hải quân Anh hiện tại chỉ có hai tàu sân bay (một chiếc đang hoàn thiện) và tổng cộng 76 tàu chiến các loại - không còn là một "thế lực hải quân" như trong quá khứ. Ngân sách quốc phòng của London là 50 tỷ USD cho năm 2018 này. Nguồn ảnh: BI.

Trên Anh một bậc là Pháp. Quốc gia 67 triệu dân này có 388.000 quân thường trực, 299 chiến đấu cơ, 406 xe tăng, thiết giáp các loại cùng với 188 tàu chiến trong số đó có 4 tàu sân bay. Ngân sách quốc phòng của Pháp năm 2018 chỉ là 40 tỷ USD. Nguồn ảnh: BI.

Ở vị trí số một trong danh sách này chính là Nga, cường quốc quân sự đứng thứ 2 thế giới - đây cũng là quốc gia khiến cả châu Âu phải đau đầu đối phó suốt trăm năm nay. Nga có 3,5 triệu quân (bao gồm cả thường trực lẫn dự bị) trên tổng số 142 triệu dân. Ngoài ra nước này còn có 818 chiến đấu cơ và hơn 20.000 xe tăng cùng 352 tàu chiến các loại bao gồm 1 tàu sân bay đang nằm bờ. Ngân sách quốc phòng Putin chi ra trong năm 2018 là 47 tỷ USD. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Không quân Nga thể hiện sức mạnh quân sự của mình.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/top-10-cuong-quoc-quan-su-chau-au-duc-bien-mat-khoi-top-3-1140127.html