Top 10 đầm dạ hội màu đỏ đẹp nhất lịch sử Miss Universe, Hoàng Thùy tham khảo ắt sẽ 'vừa đỏ vừa thơm'

Dựa vào bảng bình chọn top 10 trang phục sắc đỏ đẹp nhất của chuyên trang sắc đẹp Missosology, Hoàng Thùy có thể tham khảo kiểu dáng, chất liệu nếu như muốn mang sắc phục này đến đấu trường Miss Universe vào cuối năm nay.

Sau khi đưa ra 10 tuyệt tác sắc vàng, thì mới đây chuyên trang sắc đẹp uy tín Missosology tiếp tục bình chọn ra 10 trang phục dạ hội sắc đỏ đẹp nhất lịch sử Miss Universe. Bảng đánh giá dựa trên kiểu dáng, chất liệu và phong thái trình diễn của các mỹ nhân trên sân khấu.

Bảng tổng hợp chính thức của chuyên trang Missosology.

10. Đứng ở vị trí thứ 10 là Á hậu 1 - Miss Universe 2014 người Mỹ - Nia Sanchez. Được biết thiết kế này được Hoa hậu Mỹ diện trong cả 2 đêm thi bán kết và chung kết. Sắc phục đỏ tôn triệt để làn da ngăm rám nắng của Nia Sanchez.

10. Đứng ở vị trí thứ 10 là Á hậu 1 - Miss Universe 2014 người Mỹ - Nia Sanchez. Được biết thiết kế này được Hoa hậu Mỹ diện trong cả 2 đêm thi bán kết và chung kết. Sắc phục đỏ tôn triệt để làn da ngăm rám nắng của Nia Sanchez.

9. Cũng trên sân khấu Miss Universe 2014, Diana Harkusha đại diện ukraine trông như một nàng công chúa thứ thiệt khi diện bộ cánh xẻ đùi tông đỏ nổi bật. Kết quả chung cuộc cô cán đích ở vị trí Á hậu 3.

8. Hoa hậu Mexico - Karina González xuất hiện lộng lẫy trong bộ trang phục đỏ gợi cảm trên sân khấu Miss Universe 2012. Trong cả hai đêm thi cô chỉ sử dụng một thiết kế này. Kết quả cô lọt top 10 chung cuộc.

7. Cựu Hoa hậu Hoàn vũ 2015 - Pia Wurtzbach diện trang phục tông đỏ trong đêm bán kết. Thiết kế này không quá xuất sắc, song tông đỏ cùng phong thái trình diễn đã giúp bộ cánh lọt top những trang phục sắc đỏ đẹp nhất lịch sử Miss Universe.

6. Cũng trên sân khấu Miss Universe 2015, Flora Coquerel đại diện đến từ Pháp nổi bật trong thiết kế xẻ tà đơn sắc. Cuối cùng cô lọt top 5 chung cuộc.

5. Tại kỳ Miss Universe 2012, Olivia Culpo đại diện Mỹ như “thôi miên” khán giả trong bộ cánh công chúa màu đỏ rực. Không quá khó khăn, bộ cánh giúp cô vượt qua phần thi một cách dễ dàng, tiến sâu vào vòng ứng xử và sau đó là đăng quang ngôi vị cao nhất năm đó.

4. Đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng là bộ cánh của cựu Miss Universe 2010 - Jimena Navarrete. Thiết kế có chất liệu lụa trơn bóng cộng với sắc đỏ giúp cô tỏa sáng hết nấc trên sân khấu năm đó.

3. Vị trí thứ 3 thuộc về bộ cánh của Kaci Fennell - Á hậu 4 - Miss Universe 2014 người Jamaica.

2. Stefania Fernandez - cựu Miss Universe 2009 trong bộ cánh đính kết lông vũ màu đỏ.

1. Đứng đầu trong danh sách này đó chính là bộ cánh “nham thạch” của đương kim Miss Universe 2018 - Catriona Gray. Thiết kế này là cả một sự tính toán kỹ lưỡng của chân dài Philippines khi đặt chân đến đất nước Thái Lan hồi năm ngoái.

Về phía Hoàng Thùy, có nhiều luồng ý kiến cho rằng, chân dài quê Thanh Hóa nên mang sắc đỏ, vì đó không chỉ đơn thuần là sắc phục hợp với làn da, dáng vóc, mà trên hết là cả một câu chuyện đằng sau đầy ý nghĩa. Đỏ màu sắc đặc trưng của bông hoa dâm bụt - một loài hoa hữu sắc vô hương. Tuy nhiên Hoàng Thùy là bông hoa dâm bụt hiếm vì “hữu sắc tự nhiên hương”.

Hoàng Thùy chính là một bông hoa dâm bụt “đột biến gen” bởi ngoài sắc cô còn tỏa hương. Nếu được Hoàng Thùy nên tham khảo top 10 trang phục đỏ đẹp nhất lịch sử Miss Universe do Missosology bình chọn nhé.

Tiểu Bối

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/top-10-trang-phuc-sac-do-dep-nhat-miss-universe-5342646.html