Top 10 động vật sống dai nhất quả đất: Có loài bất tử!

Trong thế giới động vật có rất nhiều loài động vật sống dai, có tuổi thọ rất cao, từ vài chục năm tới hàng trăm năm, thậm chí có loài bất tử.

Cá mập Greenland được biết đến là loài động vật có xương sống sống lâu nhất. Chúng thường sống ở vùng biển Bắc Cực và Bắc Đại tây Dương ở độ sâu trung bình trong khoảng 1000m dến 4000m. Đây là một trong những loài động vật sống dai nhất có tuổi thọ khoảng 272 năm đến 392 năm. Nguồn: Hemming1952/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Cá mập Greenland được biết đến là loài động vật có xương sống sống lâu nhất. Chúng thường sống ở vùng biển Bắc Cực và Bắc Đại tây Dương ở độ sâu trung bình trong khoảng 1000m dến 4000m. Đây là một trong những loài động vật sống dai nhất có tuổi thọ khoảng 272 năm đến 392 năm. Nguồn: Hemming1952/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Geoduck Clam, được biết đến là những con ngao nước mặn có nguồn gốc từ Tây Bắc Thái Bình Dương đến Alaska. Loài này có thể sống được hơn 165 năm. Nguồn: Jonathan Austin Daniels/Getty Images

Tuatara là một loài bò sát giống thằn lằn, đây được coi là hóa thạch sống bởi nó là loài duy nhất còn sống sót của một họ bò sát sống cách đây khoảng 200 triệu năm. Loài Tuatara hiện nay có thể sống tới hơn 100 năm. Nguồn: Kevin Schafer/Getty Images

Giun ống Lamellibrachia được biết đến là những sinh vật biển sâu đầy màu sắc, sống từ 170 đến 250 năm. Con trưởng thành có thể phát triển chiều dài tới hơn 6 mét. Loài này chủ yếu sống ở khu vực Đại Tây Dương, đặc biệt là ở các phần nông của lưu vực Vịnh Mexico. Nguồn: NOAA Photo Library/Wikimedia Commons/Public Domaing

Nhím biển đỏ có tuổi thọ từ 100 đến hơn 200 năm, chúng thường sống ở những vùng nước nông, có nhiều đá. Nguồn: Jeff Rotman/Getty Images

Cá voi đầu cong hay còn được gọi là cá voi Bắc Cực, là loài động vật có vú sống lâu nhất trên Trái Đất. Kết quả của các nghiên cứu cho thấy, loài này có tuổi thọ ít nhất là 200 năm. Nguồn: wildestanimal/Getty Images

Cá koi có tuổi thọ trung bình là 40 năm, mặc dù có một số con cá koi đã sống trên 200 năm. Một số loài cá koi trong quần thể hoang dã có thể được tìm thấy ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Âu và Châu Á. Nguồn: Russell Morales/Getty Images

Với tuổi thọ trung bình là 177 năm, rùa cạn được coi là một trong những loài động vật có xương sống sống lâu nhất trên Trái đất. Nick Dale/EyeEm/Getty Images

Ocean Quahog là một loài nhuyễn thể có thể sống tới 200 năm. Tuổi thọ trung bình của loài này là 100 năm. Chúng thường sống ở khu vực từ bờ biển phía đông của Bắc Mỹ đến Iceland, quần đảo Shetland và Cadiz, Tây Ban Nha. Nguồn: capecodphoto/Getty Image

Immortal Jellyfish là loài sứa bất tử, được tìm thấy chủ yếu ở Địa Trung Hải. Chúng thường bám vào đáy các tàu chở hàng và đi vòng quanh thế giới. Nguồn: Duangkamon Panyapatiphan/Getty Images

Nguyễn Uyên (Theo Treehugger)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/top-10-dong-vat-song-dai-nhat-qua-dat-co-loai-bat-tu-1700676.html