Top 10 kỷ lục World Cup cực khó bị phá vỡ

Sân vận động chứa 173,830 người, bị đuổi ra sân sau 56 giây, nhận ba thẻ vàng trong một trận đấu... là những kỷ lục World Cup rất khó có thể bị phá vỡ trong tương lai.

173,830 là số khán giả có mặt trên sân Maracana trong trận chung kết World Cup 1950 giữa Brazil và Uruguay. Sở dĩ sân Maracana khi đó có thể chứa nhiều người như vậy vì khán đài của sân là các bậc bê tông. Với sân vận động hiện đại trang bị ghế ngồi, việc phá vỡ kỷ lục World Cup này là không thể.

173,830 là số khán giả có mặt trên sân Maracana trong trận chung kết World Cup 1950 giữa Brazil và Uruguay. Sở dĩ sân Maracana khi đó có thể chứa nhiều người như vậy vì khán đài của sân là các bậc bê tông. Với sân vận động hiện đại trang bị ghế ngồi, việc phá vỡ kỷ lục World Cup này là không thể.

Do một màn đóng kịch tai tiếng ở vòng loại World Cup 1994, thủ môn Roberto Rojas của Chile đã bị FIFA cấm thi đấu suốt đời. Mặc dù vào năm 2000, án phạt đã giảm xuống 12 năm, đây vẫn là một kỷ lục về thời gian bị treo giò khó có thể phá vỡ trong lịch sử World Cup.

Khi dẫn dắt đội tuyển Argentina tham dự World Cup 1930, huấn luyện viên Juan Jose Tramutola mới có 27 tuổi. Đây là độ tuổi quá trẻ cho một huấn luyện viên trong bóng đá hiện đại, nên kỷ lục này hầu như không có khả năng bị phá vỡ tại các kỳ World Cup tương lai.

Trong trận tranh giải ba của World Cup 2002, ngôi sao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Sukur chỉ mất 10,8 giây để ghi bàn vào lưới Hàn Quốc sau tiếng còi khai cuộc. Ít ai tin rằng kỷ lục này sẽ bị phá vỡ trong một tương lai gần.

Uruguay và Italia là hai đội giành cúp vô địch trong lần đầu tiên tham gia World Cup, và đây cũng là hai kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức (1930 và 1934). Khó có thể tưởng tượng rằng trong tương lai, một đội nào đó có thể đoạt cúp ngay trong lần đầu tiên tham gia giải đấu này.

Tại vòng loại World Cup 2002, đội tuyển Australia đã "thảm sát" Samoa với tỉ số 31-0. Hi vọng rằng kỷ lục về chênh lệch tỉ số này sẽ không bị phá vỡ tại các kỳ World Cup tương lai.

Tại World Cup 1986, cầu thủ Jose Batista của Uruguay đã bị đuổi khỏi sân chỉ sau 56 giây trong trận gặp Scotland. Sẽ không có bất cứ cầu thủ nào muốn phá vỡ kỷ lục này.

Trọng tài người Tây Ban Nha Juan Gardeazabal là người trẻ nhất từng cầm còi tại World Cup, khi ông mới 24 tuổi 193 ngày khi điều khiển trận Paraguay - Pháp tại World Cup 1958. Theo quy định hiện thời của FIFA, các trọng tài trẻ như vậy hầu như không còn cơ hội góp mặt tại World Cup nữa.

Indonesia là đội giữ kỷ lục đá ít trận nhất trong một kỳ World Cup. Được đặc cách tham gia World Cup 1938 với tên gọi Đông Ấn Hà Lan, họ đã về nước ngay sau trận thua 0-6 trước Hungaria. Ngày nay, nếu không xảy ra sự cố gì đặc biệt, các đội sẽ phải đá ít nhất ba trận trước khi về nước.

Tại World Cup 2006, trọng tài Graham Poll đã... quên đuổi cầu thủ Croatia Josip Simunic ra sân sau khi đã rút hai thẻ vàng cảnh cáo. Vài phút sau khi nhận ra sai sót, trọng này này rút thẻ vàng thứ ba kèm theo một thẻ đỏ. Vì điều này, Josip Simunic trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử World Cup nhận đến ba thẻ vàng trong một trận đấu.

Mời quý độc giả xem clip: Kinh nghiệm du lịch châu Âu giá rẻ.

T.B (theo Sportskeeda)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/top-10-ky-luc-world-cup-cuc-kho-bi-pha-vo-1068532.html