Top 10 quốc gia sản xuất vàng nhiều nhất thế giới

Có 10 quốc gia sản xuất vàng nhiều nhất thế giới năm 2017, gồm: Trung Quốc, Australia, Nga, Mỹ, Canada, Peru, Indonesia, Nam Phi, Mexico, Ghana.

Theo Business Insider, vàng là kim loại quý hiếm, chỉ chiếm khoảng 0,003 phần triệu trên vỏ trái đất. Trong ảnh là người đàn ông đào vàng tại quận Pidie, tỉnh Aceh của Indonesia, hôm 3/11/2009. Cư dân địa phương này có thể đào được 1,5 tới 2,0 grams vàng mỗi ngày và kiếm được khoảng 28 USD. (Ảnh: Reuters)

Khảo sát của GFMS Gold Survey 2018 cho thấy, năm 2017, sản lượng khai thác vàng toàn cầu là 3.247 tấn, giảm 5 tấn so với năm 2016 và đánh dấu sự sụt giảm theo năm đầu tiên kể từ năm 2008. Nguyên nhân chính giảm sản lượng khai thác vàng là do những lo ngại về vấn đề môi trường, ngăn chặn khai thác bất hợp pháp và cả do chi phí khai thác gia tăng (năm 2017, chi phí tăng 4% lên mức 672 USD/oz). (ảnh: Youtube)

Nam Phi từng là quốc gia sản xuất vàng hàng đầu thế giới, đào hơn 1.000 tấn vào năm 1970, nhưng sản lượng hằng năm đã giảm đều đặn kể từ đó. Còn một số quốc gia khác nổi lên trong vài năm qua là các nhà sản xuất vàng, trong đó Trung Quốc và Nga đều có sản lượng xu hướng tăng.(Ảnh: Thomsonreuters)

Trong số 10 quốc gia sản xuất vàng nhiều nhất thế giới như trong biểu đồ trên, Trung Quốc dẫn đầu, tiếp đến lần lượt là: Australia, Nga, Mỹ, Canada, Peru, Indonesia, Nam Phi, Mexico, Ghana. (ảnh:Thompson Reuters).

1. Theo GFMS Gold Survey 2018, Trung Quốc hiện đang có 426 tấn vàng, dẫn đầu. Nhiều năm Trung Quốc liên tục là nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm tới 13% sản lượng khai thác toàn cầu. Năm 2017, sản lượng khai thác của nước này giảm 6%. (ảnh: Reuters)

2. Australia với 295,1 tấn. Dù năm 2017, sản lượng vàng của Australia tăng 5% (theo báo cáo của hãng tư vấn MinEx Consulting), sản lượng khai thác vàng của nước này trong vòng 40 năm tới sẽ giảm và chi phí lại tăng gấp đôi. (ảnh: Reuters)

3. Nga - 270,7 tấn. Khoảng 83% vàng tại châu Âu đến từ Nga và sản lượng khai thác vàng của Nga liên tục tăng kể từ năm 2010. Năm 2017, sản lượng của nước này tăng 17 tấn. Trong ảnh là tại mỏ vàng Sukhoi Log, lớn nhất của Nga, tại vùng Irkutsk Oblast (ảnh: metallurgist)

4. Mỹ - 230 tấn. Sản lượng khai thác vàng của Mỹ tăng 8 tấn trong năm 2017, là năm tăng thứ 4 liên tiếp. Khoảng 78% vàng của Mỹ đến từ các mỏ ở bang Nevada.(ảnh: KT)

5. Canada - 175,8 tấn. Canada có sản lượng tăng thêm 10 tấn năm 2017.(ảnh: Mining.com)

6. Peru - 162,3 tấn. Sản lượng vàng của Peru giảm 6 tấn trong năm 2017. (ảnh: Miningreview)

7. Indonesia - 154,3 tấn. Sản lượng vàng của Indonesia sụt 11,7% trong năm 2017. (ảnh: Deccanchronicle).

8. Nam Phi - 139,9 tấn. Vốn là nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, sản lượng của Nam Phi bắt đầu giảm từ năm 2008, trừ năm 2013 tăng vài tấn. Quốc gia này là nơi có mỏ vàng sâu nhất thế giới - Mponeng mine, tới 2,5 dặm dưới lòng đất. Trong ảnh là thợ đào vàng ở mỏ Great Noligwa, tại Nam Phi. (ảnh: Mining)

9. Mexico - 130,5 tấn. Sản lượng tại quốc gia này năm 2017 giảm 3 tấn so với năm 2016. Tuy nhiên, sản lượng vàng của Mexico tăng từ 50,8 tấn năm 2008 lên hơn 130 tấn trong năm 2017.(ảnh: Traders)

10. Ghana - 101,7 tấn. Ghana là nhà sản xuất vàng lớn thứ 2 tại châu Phi. Sản lượng vàng của nước này đã tăng 7% trong năm 2017 và chiếm hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu.(ảnh: Ghanalive)

Hà Trần/VOV.VN
Theo Business Insider

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/top-10-quoc-gia-san-xuat-vang-nhieu-nhat-the-gioi-775128.vov