Top 10 tài năng bóng đá trẻ nhất SEA Games 30

Với việc giới hạn độ tuổi Olympic ở môn bóng đá nam, SEA Games 30 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều 'sao mai' tài không đợi tuổi.

Thống kê cho thấy, ĐT U22 Lào là đội bóng có cầu thủ trẻ nhất khi điền tên sao trẻ 15 tuổi Anantaza Siphongphan vào danh sách tới Philippines dự SEA Games 30. Cùng với Siphongphan, 2 cầu thủ trẻ khác của ĐT U22 Lào cũng lọt top 10 tài năng trẻ nhất tham dự môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 diễn ra tại Philippines.

2 cầu thủ trẻ bậc nhất môn bóng đá nam SEA Games 30.

2 cầu thủ trẻ bậc nhất môn bóng đá nam SEA Games 30.

Danh sách 10 cầu thủ nam trẻ nhất dự SEA Games 30:

10. Pocholo Bugas (Philippines, 17 tuổi)

9. Luqman Hakim (Malaysia, 17 tuổi)

8. Harith Haikal Afkar (Malaysia, 17 tuổi)

7. Suphanat Mueanta (Thailand, 17 tuổi)

6. Umar Hakeem Suhar (Malaysia, 17 tuổi)

5. Sieng Chanthea (Campuchia, 17 tuổi)

4. Hakeme Yazid Said (Brunei Darussalam, 16 tuổi)

3. Alounnay Lounlasy (Lào, 16 tuổi)

2. Solasak Thilavong (Lào, 16 tuổi)

1. Anantaza Siphongphan (Lào, 15 tuổi)

Môn bóng đá nam tại SEA Games 30 bắt đầu khởi tranh từ ngày 25/11/2019 với sự tham dự của tất cả các nước thành viên ASEAN, chia làm 2 bảng đấu. Bảng A có sự góp mặt của 5 đội gồm Philippines, Campuchia, Malaysia và Timor-Leste. Bảng B gồm 6 đội là Việt Nam, Indonesia, Lào, Singapore, Thái Lan và Brunei Darussalam.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/top-10-tai-nang-bong-da-tre-nhat-sea-games-30/20191128083246338