Top 10 thành phố và quốc gia nhất định phải ghé thăm năm 2019

Mới đây, Lonely Planet công bố danh sách những điểm đến du lịch thú vị, không thể bỏ qua, trong cuốn sách 'Best in Travel 2019'. Đây là hoạt động thường niên do tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới này tổ chức, dựa trên các tiêu chí đánh giá và sự bình chọn của phóng viên, biên tập viên, các nhà nghiên cứu, những người đam mê du lịch.

Năm nay, vị trí số 1 thuộc về Copenhagen của Đan Mạch, thành phố sở hữu nền ẩm thực hấp dẫn với 15 nhà hàng gắn sao Michelin, đảm bảo du khách đến đây sẽ “ưng cái bụng, sướng con mắt”.

Xếp thứ 2 là thành phố Thâm Quyến (Shenzhen), tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Với kiến trúc độc đáo, siêu hiện đại, môi trường năng động, sáng tạo, Thâm Quyến được mệnh danh là thành phố của tương lai, được kết nối với Hồng Kông bằng tuyến đường sắt cao tốc.

Tiếp theo là Novi Sad, thành phố của Serbia. Đây được mệnh danh là cái nôi của lễ hội âm nhạc EXIT, bữa tiệc âm nhạc mùa hè lớn nhất châu Âu, được tổ chức vào tháng 7 hàng năm tại pháo đài Petrovaradin tuyệt đẹp, bên bờ sông Danube.

Đứng vị trí thứ 4 là Miami, nổi tiếng với những bãi biển đẹp và cuộc sống về đêm sôi động. Bên cạnh đó, thành phố này còn được biết đến như là một trung tâm nghệ thuật. Không khó để du khách bắt gặp những bức tranh tường tuyệt đẹp, đầy màu sắc hay âm nhạc đỉnh cao trên đường phố Miami.

Sau Miami là thủ đô Kathmandu của Nepal. Thành phố này đang tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo chất lượng cuộc sống sau trận động đất nghiêm trọng năm 2015. Được biết, Kathmandu đăng cai tổ chức Thế vận hội Nam Á XIII, diễn ra từ ngày 9-18/3/2019.

Nền văn hóa ẩm thực đặc sắc, nghệ thuật độc đáo, không ngừng phát triển, nhiều cảnh đẹp ngoạn mục, khiến con tim của bao vị khách “tan chảy”, đã giúp thành phố Mexico giành vị trí thứ 6.

Tiếp theo là Dakar, Senegal - một trong những quốc gia có biển đẹp nhất để chơi lướt sóng, từng xuất hiện trong bộ phim “The Endless Summer” (Mùa hè bất tận). Tham gia một số bữa tiệc sôi động, đón bình minh, ngắm hoàng hôn trên những bãi biển hoang sơ của thành phố Dakar sẽ cho bạn những trải nghiệm thú vị và khó quên.

Vị trí thứ 8 thuộc về Seattle - thành phố của công nghệ cao, đạt nhiều thành tựu to lớn. Đây là quê hương của tỷ phú Paul Allen - người bạn thân của Bill Gates. Họ cùng nhau thành lập tập đoàn công nghệ lừng danh thế giới Microsoft.

Cuối cùng, những công trình kiến trúc lịch sử độc đáo, kết hợp giữa nghệ thuật châu Âu và phong cách Hồi Giáo, tạo nên nét đặc biệt của Meknes, giúp thành phố của Morocco xứng đáng là điểm dừng chân lý tưởng thứ 10.

Trong cuốn sách “Best in Travel 2019”, tạp chí Lonely Planet cũng đưa ra 10 quốc gia nên ghé thăm, dành cho những ai muốn trải nghiệm một năm du lịch đầy ý nghĩa và đáng nhớ.

Đứng đầu danh sách này là Sri Lanka. Vẻ đẹp của bãi biển Narigama đã chinh phục bao trái tim của tín đồ du lịch.

Không có gì ngạc nhiên khi Đức xinh - đất nước sở hữu nhiều lâu đài đẹp như mơ - vinh dự xếp vị trí thứ 2.

Đứng thứ 3 là quốc gia Zimbabwe, nơi có thác nước khá lớn, thác Victoria. Theo Lonely Planet, đây được coi là một trong những điểm đến an toàn nhất châu Phi.

Những bãi biển trải dài, những rạn san hô đẹp mê hồn như này đã giúp Panama giành vị trí thứ 4.

Xếp thứ 5 là quốc gia Kyrgyzstan với những dãy núi cao, kết hợp với mây trời, sông nước, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục. Các thứ hạng còn lại của danh sách lần lượt thuộc về quốc gia Jordan, Indonesia, Belarus, Sao Tome và Principe, cuối cùng là Belize.

HOÀI AN (Theo Daily Mail, CNN)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/top-10-thanh-pho-va-quoc-gia-nhat-dinh-phai-ghe-tham-nam-2019-16049.html