Top 10 tỷ phú giàu có nhất mọi thời đại

Trong danh sách 10 người giàu nhất mọi thời đại mới được Luxuo công bố, không có tỷ phú Bill Gates, Jeff Bezos và Elon Musk.

Mansa Musa (1280-1337), hoàng đế thứ 10 của đế quốc Mali ở châu Phi, nổi tiếng khắp thế giới bởi sự giàu có và lối chi tiêu xa hoa, lãng phí đến vô độ. Ông được cho là người giàu nhất mọi thời đại với khối tài sản khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Tờ Time từng miêu tả Musa "giàu hơn những gì người ta có thể nghĩ đến".

Mansa Musa (1280-1337), hoàng đế thứ 10 của đế quốc Mali ở châu Phi, nổi tiếng khắp thế giới bởi sự giàu có và lối chi tiêu xa hoa, lãng phí đến vô độ. Ông được cho là người giàu nhất mọi thời đại với khối tài sản khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Tờ Time từng miêu tả Musa "giàu hơn những gì người ta có thể nghĩ đến".

Hoàng đế vĩ đại nhất La Mã Caesar Augustus được cho là sở hữu khối tài sản lên tới 4,6 nghìn tỷ đồng. Để hình dung sự giàu có của Hoàng đế La Mã, hãy tưởng tượng vị hoàng đế cai quản một đế chế sản xuất 25-30% sản lượng kinh tế của thế giới. Và Caesar Augustus sở hữu 1/5 số tiền đó.

Hoàng đế Thần Tông của Trung Quốc cai trị đế chế với 25% đến 30% GDP toàn cầu khi ở thời kỳ hoàng kim. Nguồn tài sản chính của đế chế này đến từ những đổi mới công nghệ và thu thuế đi trước thời đại.

Là vị vua vĩ đại nhất của vương triều Mughal ở Ấn Độ, Akbar kiểm soát một đế chế chiếm tới 1/4 sản lượng kinh tế toàn cầu. Với một đế chế hùng mạnh kiếm lợi nhuận bằng cách bòn rút của cải từ dân chúng, sự giàu có của triều đại Mughal được cho là sánh ngang với nước Anh thời Elizabeth.

Người phụ nữ giàu nhất lịch sử nhân loại là Hoàng đế Võ Tắc Thiên của Trung Quốc. Tài sản của Võ Tắc Thiên chiếm 22,7% GDP toàn cầu. Võ Tắc Thiên xây dựng sự giàu có của đất nước bằng cách buôn bán trà và tơ lụa trên Con đường tơ lụa và mở rộng Đế chế Trung Quốc sang Trung Á.

Joseph Stalin là một nhân vật rất hiếm có trong lịch sử kinh tế hiện đại: một nhà độc tài với quyền lực tuyệt đối, kiểm soát hoàn toàn một trong số những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ba năm trước khi ông qua đời, Liên Xô chiếm gần 9,5% GDP toàn cầu, trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Joseph Stalin được cho là sở hữu 7,5 nghìn tỷ USD.

Ước tính, Catherine Đại đế sở hữu khối tài sản 1,5 nghìn tỷ USD. Sau khi lên ngôi vào năm 1762, nữ hoàng của đế quốc Nga thừa kế và kiểm soát nhiều diện tích đất đai, tài sản và thâu tóm quyền lực chính trị.

Nhà tư bản Scotland - Andrew Carnegie là ông trùm kinh doanh thép. Ông đã tích lũy được số tiền tương đương khoảng 372 tỷ USD nhờ dẫn đầu trong công cuộc mở rộng ngành công nghiệp thép tại Mỹ từ thế kỷ 19-20.

Ông trùm kinh doanh người Mỹ John D. Rockefeller đã gây dựng được khối tài sản trị giá khoảng 341 tỷ USD.

Theo ước tính của Forbes, tỷ phú Bernard Arnault - người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, công ty hàng xa xỉ lớn nhất thế giới sở hữu khối tài sản tương đương 205,3 tỷ USD tính đến ngày 28/2/2013, trở thành người giàu nhất thế giới. Nguồn ảnh: Luxuo

Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24

Hoàng Minh (theo Luxuo)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/top-10-ty-phu-giau-co-nhat-moi-thoi-dai-1812951.html