Top 14 thí sinh tiếp theo bước tiếp vào vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022

Trước thềm vòng chung khảo, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời Đại 2022 tiếp tục công bố 14 thí sinh tiếp theo có mặt trong Top 70 gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi.

Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 (Miss Vietnam Era) do Hãng truyền thông Starworld Entertainment tổ chức, được bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những gương mặt đại diện cho nhan sắc và trí tuệ của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Phạm Thị Nguyệt Ánh

Thí sinh Phạm Thị Nguyệt Ánh (SBD 170), sinh năm 2001 đến từ Thanh Hóa là cô gái tiếp theo nằm trong Top 70 được lộ diện. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 em muốn lan tỏa năng lượng tích cực đối với những bạn trẻ thế hệ Gen Z ngày nay rằng: Chúng ta hãy mạnh mẽ, can đảm dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không nên bỏ cuộc. Hãy theo đuổi đam mê của chính mình. Bên cạnh đó, mục tiêu mà em đến với cuộc thi là em mong muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cũng như được ghi tên mình và để lại dấu ấn trong cuộc thi.

Thí sinh Phạm Thị Nguyệt Ánh

Trần Thị Trang Đoan

Thí sinh Trần Thị Trang Đoan (SBD 122) sinh năm 2002, đến từ Phú Yên. Cô là gương mặt tiếp theo được công bố trong Top 70. Cô luôn sống với phương châm “Bản lĩnh là sức mạnh hợp nhất của kinh nghiệm, trí tuệ và đam mê trong từng hành động. Em muốn lan tỏa sự đam mê, bản lĩnh của người con gái hiện đại dám ước mơ dám thực hiện hãy tự tin với chính bản thân mình”. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022, cô nàng đến từ Phú Yên mong muốn tham gia trải nghiệm các dự án xã hội, bản thân mình tốt lên để có được ngôi vị xứng đáng.

Thí sinh Trần Thị Trang Đoan (SBD 122)

Lê Thị Hằng

Lê Thị Hằng (SBD 330) sinh năm 2003, đến từ Quảng Trị. Cô đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại Việt Nam 2022 với mong muốn lan tỏa sự tự tin, sự nhiệt huyết và sức trẻ của mình. Qua đó còn biết mình đang thiếu những gì để có thể trau dồi và hoàn thiện bản thân hơn. Mục tiêu của em đó là đi tới vòng sâu nhất của cuộc thi để có thể góp một phần nhỏ giúp quê hương Quảng Trị được vinh danh.

Lê Thị Hằng (SBD 330)

Lê Thảo Vy

Lê Thảo Vy (SBD 142) sinh năm 1999, đến từ Đắk Lắk. Hiện tại, cô đang là sinh viên năm cuối của Nhạc viện TP.HCM. Hằng ngày ngoài việc học, Lê Thảo Vy đang học thêm ngoại ngữ, những lớp học kĩ năng mềm,… Thí sinh Lê Thảo Vy chia sẻ: “Theo em, trong chúng ta không ai là hoàn hảo cả vì thế nên đừng lo ngại mà hãy cứ học hỏi và trau dồi bản thân mình mỗi ngày. Chúng ta sẽ trở thành chính mình nhưng ở phiên bản tốt hơn. Đặt nhiều niềm tin ở một tương lai tốt đẹp, cố gắng hết mình vì nó, bạn sẽ thành công. Đến với cuộc thi, em mong muốn được học hỏi, được trải nghiệm và được khẳng định chính mình.

Thí sinh Lê Thảo Vy (SBD 142)

Nguyễn Thị Dạ Cẩm

Nguyễn Thị Dạ Cẩm (SBD 162) sinh năm 2001, đến từ Quảng Nam. Là gương mặt xuất sắc tiếp theo lọt vào Top 70 chung cuộc, Thí sinh Dạ Cẩm chia sẻ: “Ngày hôm nay, em rất là vui mừng và tự hào khi biết tin mình được lọt vào top 70 chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thời đại 2022. Đến với cuộc thi, em mong muốn lan tỏa sự tích cực, nỗ lực đến những người phụ nữ Việt Nam. Là phụ nữ của thời đại mới, chúng ta cần phải năng động, nhiệt huyết, làm chủ cuộc sống của mình, có đam mê, có sở thích. Hãy theo đuổi và biến đam mê thành điểm nổi bật của bản thân cũng là cách phụ nữ tạo cho mình nét đặc sắc riêng, trau dồi kiến thức. Vẻ đẹp bên ngoài không thể trường tồn mãi mãi, chỉ có vẻ đẹp tri thức là điều làm nên khí chất của người phụ nữ. Chính vì thế, em luôn luôn phấn đấu, nỗ lực, học tập, rèn luyện để có thể đạt được kết quả thật tốt tại cuộc thi”.

Thí sinh Nguyễn Thị Dạ Cẩm (SBD 162)

Phan Thị Phương Hiền

Phan Thị Phương Hiền (SBD 335) sinh năm 2002, đến từ Đà Nẵng. Đến với cuộc thi, Phan Thị Phương Hiền chia sẻ: “Đến với cuộc thi em muốn lan tỏa những năng lượng tích cực của tuổi trẻ “Dám sống, dám nghĩ, dám ước mơ và dám thực hiện”. Bên cạnh việc giao lưu, học hỏi thì em còn muốn khám phá ra phiên bản hoàn hảo của bản thân mình với mục tiêu đạt được thành tích xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng mà bản thân em có được”.

Thí sinh Phan Thị Phương Hiền (SBD 335)

Đoàn Thị Quỳnh Luyến

Đoàn Thị Quỳnh Luyến (SBD 237) sinh năm 2000, đến từ TP.HCM. Đến với cuộc thi cô muốn lan tỏa châm ngôn sống: “Hãy dám theo đuổi ước mơ của chính mình, đừng sợ thất bại nhưng làm ơn hãy biết sợ cảm giác nuối tiếc. Việc “ từ bỏ” chính là nguyên nhân của sự nuối tiếc”. Bên cạnh đó, Quỳnh Luyến cũng mong muốn lan tỏa hình ảnh người con gái Việt Nam chúng ta rất tuyệt vời: Dám nghĩ, dám ước mơ và dám thực hiện, tạo ra nhiều giá trị cống hiến cho cộng đồng và xã hội bằng cả trái tim đầy nhiệt huyết. Một người con gái luôn cố gắng hoàn thiện vẻ đẹp của Tài trí - Tâm đức - Sắc đẹp.

Mục tiêu đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 của cô nàng Đoàn Thị Quỳnh Luyến là chạm đến chiếc vương miện danh giá của cuộc thi. Từ đó, có thể dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để tạo ra nhiều giá trị đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Thí sinh Đoàn Thị Quỳnh Luyến (SBD 237)

Nguyễn Thị Ý Viên

Nguyễn Thị Ý Viên (SBD 250) sinh năm 2003, cô là thí sinh đến từ Quảng Ngãi. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022, Nguyễn Thị Ý Viên mong muốn lan tỏa châm ngôn sống: “Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở nên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có”.

Thí sinh Nguyễn Thị Ý Viên (SBD 250)

Trần Ngô Kiều My

Trần Ngô Kiều My, sinh ngày 26.05.2003, là một người con của vùng quê xứ Quảng và hiện tại đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành marketing của trường ĐH Đông Á, thành phố Đà Nẵng. Châm ngôn sống mà cô nàng tâm đắc nhất là: Hãy dừng việc so sánh mình với người khác. Chúng ta sinh ra đều có một sở trường và thế mạnh đặc biệt. Ai cũng có cuộc sống riêng và chính chúng ta là người quyết định cuộc sống đó”.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022, Trần Ngô Kiều My một lần nữa tự tạo thêm cho bản thân một cơ hội ở lĩnh vực mới và hoàn thiện bản thân mình, dù không mang đến một phiên bản hoàn hảo nhất. Nhưng ít nhất, em được là chính mình trong cuộc thi này.

Thí sinh Trần Ngô Kiều My(SBD 161)

Đoàn Nguyễn Kim Hoàng

Đoàn Nguyễn Kim Hoàng (SBD 188) sinh năm 2000, đến từ Quảng Nam. Cô luôn hướng tới châm ngôn sống “Hãy luôn xuất phát từ chính bạn để là người xuất sắc nhất, thay vì bắt chước người khác và luôn chỉ đứng thứ hai”. Bên cạnh đó, Kim Hoàng cũng mong muốn lan tỏa nụ cười, năng lượng vui tươi, tích cực đến những bạn trẻ. Mục tiêu mà cô hướng tới cuộc thi là chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022.

Thí sinh Đoàn Nguyễn Kim Hoàng (SBD 188)

Phan Ngô Mỹ Uyên

Phan Ngô Mỹ Uyên (SBD 329) sinh năm 2002, đến từ Quảng Nam. Cô luôn sống với châm ngôn “Không một hành động tử tế nào, dù nhỏ đến đâu, lại bị lãng phí". Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022, cô mong muốn lan tỏa động lực đến tất cả các bạn từng là nạn nhân của body shaming rằng: Chúng ta không thể đòi hỏi tất cả mọi người nói những lời vừa lòng mình. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể không để những lời nhận xét của người khác quyết định cuộc đời của mình. Nhan sắc có thể thay đổi theo thời gian và thứ tồn tại mãi mãi chính là tri thức và cách chúng ta đối nhân xử thế ! Mục tiêu hướng tới cuộc thi : Vượt qua nỗi sợ hãi tự tin của bản thân , cho dù dừng chân ở đâu thì đó cũng là chiến thắng rực rỡ của bản thân rồi.

Thí sinh Phan Ngô Mỹ Uyên (SBD 329)

Phan Nguyễn Ngọc Trâm

Phan Nguyễn Ngọc Trâm (SBD 609), là đại diện đến từ Đà Nẵng. Châm ngôn sống của cô là: “Không cần giải thích với ai về nhưng gì mình làm, chỉ cần bạn là chính mình”. Ngọc Trâm muốn dùng tiếng nói của tuổi trẻ để lan tỏa thông điệp: “Sống hãy tự tin vào bản thân mình, mặc dù cho nó có trở nên xấu xí như thế nào đi chẳng nữa. Nếu bạn muốn người khác yêu mến bạn trước hết bạn phải học cách yêu chính bản thân mình”. Mục tiêu của Ngọc Trâm khi đến với cuộc thi là vượt qua những sự tự ti của bản thân mình và chạm đến ước mơ mà cô đặt ra trước đó.

Thí sinh Phan Nguyễn Ngọc Trâm (SBD 609)

Hồ Ngọc Mỹ

Hồ Ngọc Mỹ (SBD 525), cô sinh năm 1997 và đến từ Nghệ An. Câu nói yêu thích của cô là “Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy tự tạo cho mình một cơ hội khác”. Đến với HHTHVN 2022, Ngọc Mỹ mong muốn được chia sẻ tình yêu thương đến cộng đồng và dùng tiếng nói của bản thân để truyền cảm hứng tích cực đến những phụ nữ Việt.

Thí sinh Hồ Ngọc Mỹ (SBD 525)

Trần Thị Thanh Hà

Thí sinh Trần Thị Thanh Hà (SBD 526), năm nay cô 22 tuổi và là đại diện đến từ Thanh Hóa. Đến với cuộc thi HHVNTĐ 2022, cô muốn mang theo năng lượng tích cực và lòng nhiệt huyết để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm cho bản thân đồng thời mang sức trẻ của mình để lan tỏa những điều tốt đẹp có ích cho cộng đồng. Châm ngôn sống của cô là: “Khi bạn không thể tìm thấy ánh nắng mặt trời, hãy là ánh nắng mặt trời”. Thanh Hà chia sẻ cô đã chuẩn bị sẵn sàn để chinh phục chiếc vương miện danh giá của cuộc thi năm nay.

Thí sinh Trần Thị Thanh Hà (SBD 526)

Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 là một cuộc thi được “trình làng” đầu tiên tại Việt Nam, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp phép và UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận cho công ty hãng truyền thông Star World Entertainment đăng cai tổ chức. Ngoài vương miện giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng, thí sinh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 sẽ là chủ sở hữu vĩnh viễn căn hộ hoặc mảnh đất trị giá dưới 5 tỷ đồng tại TP. Đà Nẵng.

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/top-14-thi-sinh-tiep-theo-buoc-tiep-vao-vong-chung-khao-cuoc-thi-hoa-hau-viet-nam-thoi-dai-2022-a14765.html