Top 20 bom tấn chuyển nhượng có thể kích nổ sau World Cup (Kì 1)

Cúp vàng thế giới 2018 là thời cơ để các siêu sao chuyển mình trong kì chuyển nhượng mùa hè. Bản danh sách dưới đây sẽ liệt kê những cái tên đình đám nhất.

World Cup 2018 là ngày hội bóng đá lớn nhất trong năm, một sự kiện thể thao lớn thu hút sự quan tâm, chú ý từ giới chuyên môn và người hâm mộ trên toàn cầu. Đó cũng là dịp để các đại gia châu Âu theo dõi các mục tiêu ở kì chuyển nhượng mùa hè.

Top 20 siêu sao dưới đây hứa hẹn sẽ tạo nên những quả bom tấn kỉ lục ở phiên chợ Hè 2018.

1. ANTONIO GRIEZMANN (ATLETICO MADRID)

Siêu sao tuyển Pháp và câu lạc bộ Atletico Madrid, Antonio Griezmann là mục tiêu được nhiều đội bóng lớn quan tâm. Đã có nhiều lời đồn đoán về việc Manchester United muốn có sự phục vụ từ chân sút Les Bleus mùa hè vừa qua. Barcelona và Real Madrid là hai ông lớn Tây Ban Nha quan tâm sát sao nhất đến Griezmann. Tuy nhiên, "Hoàng tử bé" nước Pháp sẽ quyết định tương lai sau giải đấu ở Nga.

2. TOBY ALDERWEIRELD (TOTTENHAM HOSPUR)

Hậu vệ tuyển Bỉ là một trong những món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng vào mùa hè này. Anh đã bước vào năm cuối của bản hợp đồng với The Spurs. Chưa có bất kì động thái nào cho thấy dấu hiệu ngôi sao 29 tuổi sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ quản. Trong trường hợp đó, MU được cho là đã sẵn sàng kích hoạt bom tấn với Toby Alderweireld.

3. MICHY BATSHUAYI (CHELSEA)

Tuyển thủ người Bỉ có 7 bàn thắng sau 10 lần ra sân ở Bundesliga mùa giải 2017/2018, trong bản hợp đồng cho mượn với Borussia Dortmund. Chấn thương đã cản trở chân sút này có cơ hội làm dày thêm bản thành tích cá nhân. Batshuayi nhiều khả năng sẽ quyết định chia tay vĩnh viễn câu lạc bộ thành London sau World Cup 2018. Thuyền trưởng của BVB, Lucien Favre có thể mua đứt ngôi sao 24 tuổi.

4. THIBAUT COURTOIS (CHELSEA)

Người gác đền số 1 của tuyển Bỉ từng có khoảng thời gian 3 năm gắn bó với câu lạc bộ Atletico Madrid. Gia đình và con của Courtois hiện vẫn đang sinh sống ở thủ đô Tây Ban Nha. Trong khi đó, Real Madrid được cho là đang tìm người thay thế Keylor Navas. Một vụ chuyển nhượng bom tấn sang nhà vô địch Champions League sau giải đấu ở Nga là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

5. NABIL FEKIR (LYON)

Thương vụ Fekir chuyển sang Liverpool cuối cùng đổ vỡ vào phút chót, khi câu lạc bộ chủ quản Lyon thông báo hai bên không đạt được thỏa thuận. Ngôi sao 24 tuổi là mục tiêu theo đuổi của nhiều ông lớn châu Âu. Mặc dù thương vụ với đội chủ sân Anfield thất bại, nhưng đã có nhiều đại gia khác sẵn sàng cuỗm mất Fekir khỏi đội bóng Ligue 1.

6. ALISSON BECKER (AS ROMA)

Sau màn trình diễn thảm họa của Loris Karius trong trận chung kết ở Kiev, Liverpool được cho là đang sốt sắng tìm nhân tố chất lượng thay thế thủ thành người Đức. Allison Becker, ngôi sao đang thi đấu trong màu áo AS Roma là một ứng cử viên lí tưởng. Phản xạ tốt cùng khả năng chơi chân cực đỉnh, người gác đền 25 tuổi hứa hẹn là sự lựa chọn số 1 của Selecao ở World Cup 2018.

7. KEYLOR NAVAS (REAL MADRID)

Mặc dù có phong độ vô cùng ổn định trong những năm gần đầy, Navas nhiều khả năng sẽ bị thay thế ở đội chủ sân Santiago Bernabeu. David De Gea, Thibaut Courtois là những người gác đền ưng ý trong mắt của chủ tịch Florentino Perez. Theo chiều ngược lại, thủ thành người Costa Rica cũng là mục tiêu của nhiều đội bóng ở châu Âu sau World Cup 2018.

8. CRISTIANO RONALDO (REAL MADRID)

Đã có nhiều tin đồn liên quan đến tương lai của siêu sao người Bồ sau chức vô địch Champios League, đặc biệt là sự ra đi đột ngột của HLV Zinedine Zidane. Khả năng tìm bến đỗ mới của đội trưởng A Selecao là hoàn toàn khả thi, khi gã nhà giàu nước Pháp, PSG đánh tiếng muốn có sự phục vụ của CR7.

9. THIAGO ALCANTARA (BAYERN MUNICH)

Ngôi sao người Tây Ban Nha chuyển đến Hùm xám xứ Bavaria từ Barcelona vào năm 2013. Anh đã giành 6 chức vô địch Bundesliga liên tiếp cùng đội bóng chủ quản. Mặc dù thế, bom tấn chuyển nhượng với Thiago hoàn toàn có thể xảy ra, khi nhà vô địch nước Đức có tân thuyền trưởng Niko Kovac.

10. KEVIN TRAPP (PSG)

Thủ thành người Đức không thể chiếm một suất thi đấu chính thức tại PSG. Anh là sự lựa chọn số 2 sau Alphonse Areola. Mùa giải 2017/2018, Trapp chỉ có 4 lần bắt chính cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Bến đỗ lí tưởng cho người gác đền 27 tuổi là sân Emirates khi HLV Unai Emery đang tìm kiếm người thay thế Petr Cech trong tương lai.

Anh Nguyễn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/top-20-bom-tan-chuyen-nhuong-co-the-kich-no-sau-world-cup-ki-1-d475788.html