Top 3 pháo tự hành có tầm bắn xa khủng nhất thế giới

Thực bất ngờ khi mà trong danh sách top những pháo tự hành hàng đầu thế giới về tầm bắn lại không hề có bất cứ một đại diện nào đến từ Mỹ - quốc gia có nền quân sự phát triển nhất hành tinh.

Dù cho có lịch sử phát triển đã hàng trăm năm, tuy nhiên cho đến nay, pháo binh vẫn là một loại hỏa lực mạnh mẽ bậc nhất trên chiến trường, có thể quyết định trực tiếp đến thắng bại của cả một trận đánh. Dẫu vậy, theo dòng chảy phát triển của khoa học công nghệ, nghệ thuật tác chiến pháo binh cũng không ngừng thay đổi. Và trong số đó phải kể đến sự phát triển của pháo tự hành, với uy lực mạnh của những loại lựu pháo, được đặt trên một khung gầm việt dã có thể cơ động nhanh. Sau đây là Top 3 mẫu pháo tự hành có tầm bắn xa và mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Lính pháo binh quân đội Mỹ khai hỏa.

Dù cho có lịch sử phát triển đã hàng trăm năm, tuy nhiên cho đến nay, pháo binh vẫn là một loại hỏa lực mạnh mẽ bậc nhất trên chiến trường, có thể quyết định trực tiếp đến thắng bại của cả một trận đánh. Dẫu vậy, theo dòng chảy phát triển của khoa học công nghệ, nghệ thuật tác chiến pháo binh cũng không ngừng thay đổi. Và trong số đó phải kể đến sự phát triển của pháo tự hành, với uy lực mạnh của những loại lựu pháo, được đặt trên một khung gầm việt dã có thể cơ động nhanh. Sau đây là Top 3 mẫu pháo tự hành có tầm bắn xa và mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Lính pháo binh quân đội Mỹ khai hỏa.

Top 3 - Pháo tự hành bánh xích PzH 2000 - Panzerhaubitze 2000 cỡ nòng 155mm. Pháo được phát triển bởi công ty Krauss-Maffei Wegmann của Đức vào năm 1996 và chính thức được đưa vào biên chế từ năm 1998. Pháo sử dụng hệ khung gầm của xe tăng Leopard 2 với một tháp pháo xoay cùng hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, máy nạp đạn tự động, hệ thống phát hiện cháy và chữa cháy tự động vô cùng hiện đại. Ảnh: Pháo tự hành PzH 2000 của quân đội Đức khai hỏa.

Pháo có tầm bắn tối đa là 30km, lên tới hơn 50km đối với đạn tăng tầm, cơ số đạn 60 viên. Tốc độ bắn thực tế của pháo là khoảng 12 viên/phút. Góc nâng hạ nòng từ -2.5 độ đến 65 độ. Ảnh: Pháo PzH 2000 với góc nâng nòng tối đa.

Dù có tính năng hiện đại, tốc độ bắn cao, tuy nhiên tầm bắn của nó vẫn còn thua kém 2S35 Koalitsiya-SV của Nga. Ngoài ra, khẩu pháo tự hành này theo đánh giá của chính quân đội Đức là có độ chính xác khá thấp. Điều này đã được tiết lộ sau quá trình tham chiến của PzH 2000 tại Afghanistan. Ảnh: Pháo PzH 2000 khai hỏa.

Top 2 - Pháo tự hành bánh lốp G6 cỡ 155mm. Vào giai đoạn cuối thập niên 1970 đầu 1980, tình hình phía Nam lục địa Châu Phi là vô cùng căng thẳng, chiến tranh bùng lên ở nhiều quốc gia như Angola, Mozambique, Namibia. Đứng trước tình hình đó, lãnh đạo Nam Phi đã yêu cầu nước này phải chế tạo một loại pháo tự hành có khả năng cơ động cao, nhanh chóng triển khai ở khoảng cách xa cũng như nhiều loại địa hình phức tạp. Và thế là pháo tự hành bánh lốp G6 đã được công ty Denel Land Systems của Nam Phi cho ra đời, chính thức đưa vào biên chế quân đội nước này từ năm 1988. Ảnh: Pháo tự hành bánh lốp G6 của Nam Phi.

Pháo sử dụng khung gầm xe bọc thép việt dã bánh lốp 6x6 cùng lớp giáp dày, trang bị một pháo chính cỡ 155mm do chính Nam Phi thiết kế với tầm bắn tối đa 38km, có thể lên tới 67km đối với các loại đạn tăng tầm tiên tiến mới và có cơ số đạn 47 viên. Kíp lái 5 người của pháo có thể chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu chỉ sau hơn 30s. Ảnh: Pháo tự hành G6 tại một buổi triển lãm.

Dù đã ra đời từ những năm 1980, tuy nhiên G6 vẫn giữ cho mình kỷ lục về loại pháo tự hành có tầm bắn xa nhất thế giới cho tới khi gần đây bị “soán ngôi” bởi loại pháo tự hành đang được xếp tại vị trí Top 1. Ảnh: Pháo tự hành G6 triển khai tác chiến.

Top 1 - Pháo tự hành bánh xích 2S35 Koalitsiya-SV cỡ 152mm. Đây là tổ hợp pháo tự hành bánh xích mới nhất được quân đội Nga phát triển nhằm thay thế pháo 2S19 Msta-S vốn đã phục vụ từ thời Liên Xô. Theo Bộ Quốc phòng Nga, pháo tự hành 2S35 có sức mạnh vượt trội gấp 1.5 - 2 lần so với tất cả các loại pháo tự hành khác của khối Mỹ - NATO. Ảnh: Pháo tự hành 2S35 trong một cuộc duyệt binh.

2S35 Koalitsiya-SV sử dụng một pháo 2A88 cỡ nòng 152mm, đạt tầm bắn tối đa 40km với đạn thông thường và lên tới 80km đối với đạn thông minh tăng tầm, là loại pháo tự hành có tầm bắn xa nhất trên thế giới hiện nay. Cùng với đó là hệ thống nạp đạn tự động cho phép pháo có thể đạt tốc độ bắn 15 - 20 phát/phút và kíp vận hành chỉ từ 2 - 3 người. Pháo có trọng lượng 48 tấn và tốc độ hành trình 65km/h. Ảnh: Pháo 2S35 chuẩn bị cho cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Với tầm bắn tối đa 80km như vậy, 2S35 đã vượt xa tất cả các loại pháo tự hành hiện đại trên thế giới hiện nay như AS-90 của Anh, PLZ-05 của Trung Quốc, PzH 2000 của Đức và cả bản M109 Paladin hiện đại hóa tối tân của Mỹ. Qua đó cho thấy sức uy hiếp khủng khiếp, tốc độ bắn cực cao và tầm bắn xa của mình khiến 2S35 đứng chiễm chệ ở Top 1 trong những pháo tự hành có tầm bắn xa nhất, và chắc chắn rằng nó sẽ không dễ bị vượt qua trong một tương lai gần.

Video Pháo tự hành 105mm của Việt Nam: Hổ mọc thêm cánh - Nguồn: QPVN

Hùng Dũng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/top-3-phao-tu-hanh-co-tam-ban-xa-khung-nhat-the-gioi-1427257.html