Top 4 súng đa nòng đáng gờm nhất của Nga và Mỹ

Có tốc độ bắn cực nhanh lên đến hơn 2.000 phát/phút và có thể triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau, súng Gatling luôn tỏ ra hiệu quả trên chiến trường.

Được phát minh từ năm 1861 bởi nhà chế tạo vũ khí Richard Jordan Gatling, đã hơn 150 năm trôi qua súng máy đa nòng Gatling vẫn là thứ vũ khí bộ binh đáng sợ nhất trên chiến trường. Giờ đây nó không chỉ xuất hiện trên mặt đất mà còn cả trên không và trên biển, được triển khai trên nhiều nền tảng phương tiện chiến tranh khác nhau. Trong đó hai quốc gia sở hữu công nhệ súng máy Gatling nổi trội nhất vẫn là Nga và Mỹ. Nguồn ảnh: Nguồn ảnh: YouTube.

Được phát minh từ năm 1861 bởi nhà chế tạo vũ khí Richard Jordan Gatling, đã hơn 150 năm trôi qua súng máy đa nòng Gatling vẫn là thứ vũ khí bộ binh đáng sợ nhất trên chiến trường. Giờ đây nó không chỉ xuất hiện trên mặt đất mà còn cả trên không và trên biển, được triển khai trên nhiều nền tảng phương tiện chiến tranh khác nhau. Trong đó hai quốc gia sở hữu công nhệ súng máy Gatling nổi trội nhất vẫn là Nga và Mỹ. Nguồn ảnh: Nguồn ảnh: YouTube.

Trong tất cả những khẩu Gatling từng được chế tạo thì M134 Minigun của Mỹ là mẫu nổi danh nhất và có thiết gần giống với nguyên mẫu súng Gatling của năm 1861. Dĩ nhiên thiết kế của nó đã được hiện đại hóa toàn diện so với “nội tổ” của mình. Nguồn ảnh: Wiki.

Mặc dù là vũ khí cầm tay nhưng M134 Minigun có sức công phá rất khủng khiếp, không những bắn hạ bộ binh đối phương mà còn tiêu diệt được cả các phương tiện cơ giới quân sự hạng nhẹ. Chính vì lý do này nó thường được trang bị kèm các phương tiện cơ giới như xe bọc thép, trực thăng vũ trang, tàu tuần tra và một số phương tiện quân sự khác. Nguồn ảnh: Youtube.

Súng máy Gatling M134 Minigun có cấu tạo gồm cụm 6 nòng súng cỡ 7,62mm kết hợp động cơ chạy điện để làm xoay nòng súng. Nhờ có động cơ điện, M134 có tốc độ bắn cực cao, khoảng 6.000 phát/phút với tầm bắn hiệu quả lên đến 1.500m. Nguồn ảnh: Giphy.

Tuy nhiên dù M134 Minigun nổi danh trên chiến trường nhưng nó không phải là mẫu Gatling bắn nhanh nhất mà danh hiệu này thuộc về mẫu vũ khí đánh chặn tầm gần AK-630M-2 Duet của Nga, được xem là mẫu súng Gatling có tốc độ bắn nhanh nhất thế giới. Nguồn ảnh: defense-arab.

AK-630M-2 Duet là phiên bản cải tiến của AK-630 một loại tổ hợp vũ khí cao tốc tự động 6 nòng sử dụng cỡ nòng 30mm dành cho hải quân, do Liên Xô nghiên cứu phát triển từ những năm 1960 để tiêu diệt tất cả mục tiêu trên không ở tầm ngắn hoặc mục tiêu trên biển, mục tiêu ven bờ biển. Nguồn ảnh: defense-arab.

Phiên bản cải tiến AK-630M2 Duet được trang bị 2 pháo 6 nòng cỡ 30mm cho phép nó đạt tốc độ bắn nhanh nhất thế giới 10.000 phát/phút. Ngoài ra, phần tháp pháo của AK-630M2 Duet được thiết kế giảm diện tích phản xạ radar. Hiện tại AK-630M-2 được trang bị khá phổ biến trên các lớp tàu chiến tiên tiến của Hải quân Nga. Nguồn ảnh: YouTube.

Cái tên tiếp theo là một đại diện khác đến từ Mỹ là GAU-8 Avenger mẫu súng Gatling có khả năng xuyên phá mạnh nhất thế giới. Không giống như các mẫu Gatling khác có 6 nòng, GAU-8 Avenger lại được trang bị tới 7 nòng và sử dụng cơ nòng 30mm. Với kích thước quá lớn của mình GAU-8 Avenger không được sử dụng dưới mặt đất mà chủ yếu là trang bị đi kèm cường kích A-10 Thunderbolt của Mỹ. Nguồn ảnh: DeviantArt.

GAU-8 Avenger có chiều dài cơ sở lên đến 6m, nặng gần 2 tấn, GAU-8 Avenger rất dài và nặng: dài 6m, nặng gần 2 tấn. Khẩu pháo này đặt trước mũi máy bay và gắn kết với cấu tạo của A-10. Nếu không có khẩu pháo này, máy bay sẽ không cân bằng và không bay được. Nguồn ảnh: Wiki.

Với 7 nòng 30mm, GAU-8 Avenger có tốc độ bắn 4.200 phát/phút, có thể bắn xuyên thủng lớp vỏ thép dày 69mm ở khoảng cách 500m hoặc bắn xuyên lớp thép dày 38mm ở khoảng cách 1.000m. Nguồn ảnh: YouTube.

Mẫu súng Gatling cuối cùng trong danh sách này là YakB-12.7 một mẫu Gatling khác do Liên Xô chế tạo từ những năm 1970, được trang bị chủ yếu trên các dòng trực thăng vũ trang, tấn công và cả máy bay chiến đấu của Liên Xô trước đây. YakB-12,7 từng được mang ra ra thử nghiệm trong chiến tranh Afghanistan và dội mưa đạn xuống mục tiêu với độ chính xác khá tốt trong tầm từ 800 -1.000m. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin.

YakB-12.7 có thiết kế 4 nòng khác biệt thay vì 6 như các mẫu Gatling cùng phân loại, nó sử dụng đạn tiêu chuẩn 12.7mm giống như tên gọi của mình và có tốc độ bắn từ 4.000-4.500 phát/phút với tầm bắn hiệu quả là 1.500m. Nguồn ảnh: TopiDoc.

Trong ảnh là một chiếc Mi-24 sử dụng YakB-12.7 ở mũi đầu máy bay và các pod vũ khí phụ được đặt hai bên thân máy cũng sử dụng YakB-12.7 trung tâm của pod vũ khí. Nguồn ảnh: Wiki.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/top-4-sung-da-nong-dang-gom-nhat-cua-nga-va-my-940923.html