Top 5 điều có thể bạn chưa biết về trận Siêu cúp Liên lục địa

Italia và Argentina sẽ đối đầu trong trận Siêu cúp Liên lục địa Finalissima vào lúc 1h45 ngày ngày 2/6. Dưới đây là 5 điều có thể bạn chưa biết về trận đấu này.

5. Trận đấu quốc tế cuối cùng của Chiellini
Giorgio Chiellini là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất trong thế hệ của anh. Cầu thủ 37 tuổi đã tuyên bố cách đây vài tháng rằng trận Finalissima sẽ là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Azzurri. Chiellini đã có 116 lần ra sân cho ĐT Italia, chỉ có 4 cầu thủ từng ra sân nhiều hơn cho Azzurri.

Cầu thủ của Juventus đã có trận ra mắt ĐTQG vào năm 2004 trong trận giao hữu quốc tế với Phần Lan. Chiellini đã dẫn dắt Azzurri đến vinh quang tại EURO 2020, thi đấu nổi bật trong suốt giải đấu. Hậu vệ kỳ cựu này cũng là một phần của ĐT Italia đã về nhì tại giải đấu năm 2012. Anh sẽ hy vọng kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình theo cách tốt nhất có thể với một chiến thắng trong Siêu cúp Liên lục địa.

4. Không có hiệp phụ trong trận đấu
Trận Finalissima giữa Italia và Argentina là trận đấu một lượt, có phần giống với FA Community Shield ở Anh. Trận đấu sẽ diễn ra trong 90 phút như bình thường mà không có hiệp phụ nào trong trường hợp tỷ số vẫn giữ nguyên sau 90 phút.

Trong trường hợp hòa, các đội sẽ thi đá luân lưu để xác định đội thắng cuộc. Cả Italia và Argentina đều không xa lạ với loạt sút luân lưu. Cả hai đều phải đối mặt với rất nhiều lần đấu súng trong hành trình vô địch của họ trong mùa hè năm ngoái.

3. FIFA Confederations Cup được bắt nguồn từ nó
FIFA Confederations Cup là giải đấu thường được tổ chức vài tháng trước World Cup giữa các nhà vô địch của mỗi châu lục. Trước đây được gọi là King Fahd Cup. Giải đấu này hiện đã bị FIFA loại bỏ.

FIFA Confederations Cup được thành lập sau khi trận Siêu Cúp Liên lục địa bị bãi bỏ. Finalissima được tổ chức như một cuộc thi liên lục địa để xác định nhà vô địch châu lục nào là người giỏi nhất. Nó chỉ được tổ chức giữa các quốc gia từ Nam Mỹ và Châu Âu cho đến khi nhiều liên đoàn quyết định tham gia.

Vào năm 1992 và 1995, giải đấu được tổ chức bởi Saudi Arabia trước khi FIFA tiếp quản giải đấu vào năm 1997. Có 8 phiên bản của giải đấu từ năm 1997 đến năm 2020 trước khi bị loại bỏ hoàn toàn. Đội tuyển quốc gia Đức đã giành chiến thắng trong phiên bản cuối cùng của giải đấu vào năm 2017.

2. Trận đấu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1985
Nhiều người tin rằng trận Finalissima được tổ chức để tưởng nhớ Diego Maradona quá cố vì những đóng góp của ông cho cả bóng đá Italia và Argentina. Đây không phải là trường hợp như trận đấu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1985 với tên gọi Artemio Franchi Cup. Trên thực tế, nó được tổ chức để vinh danh cựu chủ tịch UEFA Artemio Franchi.

Pháp vô địch giải đấu đầu tiên vào năm 1985 sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Uruguay tại Paris. Les Bleus đã vô địch châu Âu năm 1984 và Uruguay vô địch Copa America 1983.

1. Argentina là nhà đương kim vô địch
Argentina là nhà đương kim vô địch của trận Finalissima. Họ đã thắng trận đấu năm 1993 trước Đan Mạch. Trận đấu cuối cùng được tổ chức vào năm 1993 giữa đội vô địch Copa America 1991 là Argentina và đội vô địch châu Âu năm 1992 là Đan Mạch.

Phiên bản năm 1993 của giải đấu là chiếc cúp cuối cùng mà Diego Maradona giành được cùng đất nước của mình. Tiền đạo lanh lợi đã góp mặt cho La Albiceleste khi họ thắng 5-4 trên chấm phạt đền sau khi hòa 1-1 sau hiệp phụ. Claudio Caniggia đã ghi bàn thắng cho Argentina trong trận đấu, với những cầu thủ như Diego Simeone, Peter Schmeichel và Gabriel Batistuta cũng thi đấu.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/top-5-dieu-co-the-ban-chua-biet-ve-tran-sieu-cup-lien-luc-dia-a554987.html