Top 5 vùng đất trống trải rùng rợn nhất thế giới

Những vùng đất trống trải rùng rợn nhất thế giới này khiến nhiều người phát sợ vì không có bóng dáng của người nào ở xung quanh.

Biển Aral từng là hồ nước mặn lớn thứ 4 thế giới nhưng sau nhiều năm diện tích hồ thu hẹp xuống, nước bị mất khoảng 80% và hạ thấp xuống 21m. Một trong những nguyên nhân đó là do Liên Xô thực hiện dự án thủy lợi, phục vụ hoạt động tưới tiêu vào những năm 1960. Đây được coi là một trong những thảm họa môi trường tồi tệ nhất lịch sử khiến nơi đây trở thành một trong những vùng đất trống trải rùng rợn nhất thế giới.

Nằm trong đất liền giữa vùng Trung Á, cạnh những nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ như Uzbekistan, Kazhakhstan…, hiện biển Aral trở nên khô cạn và biến thành "nghĩa địa" tàu thuyền. Kéo theo đó là ngành đánh bắt cá ở đây cũng "chết" theo.

Oradour-sur-Glane là một trong những vùng đất hoang vắng rùng rợn. Vào thời kỳ thịnh vượng, Oradour-sur-Glane là vùng đất tuyệt đẹp của Pháp có hồ nước, khu rừng và đồng cỏ đầy ắp gia súc nhởn nhơ gặm cỏ.

Cuộc sống nhộn nhịp, yên bình ở đây tiếp diễn cho đến 2h chiều ngày thứ Bảy định mệnh (10/6/1944). Khi đó, Đức quốc xã đã tiến vào và khiến 642 người thiệt mạng bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Kể từ đó, Ordour sur Glane vĩnh viễn trở thành vùng đất trống vắng, chìm vào im lặng.

Thị trấn Kobani ở Syria từng là nơi sinh sống của khoảng 40.000 người. Vào cuối năm 2014, thị trấn này bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ. Hầu hết người dân đã bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Do Kobani có một vai trò chiến lược quan trọng vì nằm ở vùng biên giáp Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên của NATO nên nơi đây liên tục bị Mỹ và các đồng minh oanh kích nhắm vào các mục tiêu IS ở thị trấn này. Sau nhiều tháng ngày bom đạn, hiện Kobani trở thành đống đổ nát khổng lồ, dường như trở thành vùng đất chết.

Đảo Hashima nằm biệt lập ngoài đại dương bị bỏ hoang của Nhật Bản là một vùng đất trống trải rùng rợn. Nơi đây từng có hàng nghìn người dân sinh sống vào những năm 1950 khi hoạt động khai thác than phát triển.

Đến năm 1974, khi các mỏ than đóng cửa, Hashima bị bỏ hoang với những khối bê tông, công trình đổ nát. Không gian lạnh lẽo đến rợn người khiến nơi đây được gọi là đảo ma và tạo cho du khách như lạc vào nơi hoang vắng nhất hành tinh.

Thị trấn Kolmanskop ở Namibia từng là nơi sinh sống của hàng trăm thợ mỏ khai thác kim cương đến từ Đức vào đầu những năm 1990. Tuy nhiên, nơi đây bị bỏ hoang vào những năm 1950.

Nhiều tòa nhà ở Kolmanskop bị bao phủ trong cát của sa mạc và trở thành thị trấn ma ám bị bỏ hoang gây ám ảnh nhất hành tinh.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/top-5-vung-dat-trong-trai-rung-ron-nhat-the-gioi/20190923091009597