Top 50 'soái ca' bóng đá 2016: Gary Cahill

Hãy cùng điểm danh những cầu thủ không chỉ khiến người ta trầm trồ vì những đường bóng mà còn làm phái nữ chao đảo vì ánh mắt và nụ cười.

Gary Cahill là một cầu thủ bóng đá Anh, chơi ở vị trí trung vệ ở CLB Chelsea ở Ngoại hạng Anh và Đội tuyển Anh. Mặc dù anh thường đóng vai trò trung vệ cho cả hai cấp độ CLB và ĐTQG, Cahill có thể đá như là một hậu vệ phải, tiền vệ phòng ngự, bởi vì anh có tốc độ,kỹ thuật, sức mạnh và khả năng đánh đầu rất tốt.

Cahilh có quốc tịch Anh và Cộng hoa Ireland, anh có thể chơi cho Tam sư hoặc đội tuyển Cộng hòa Ireland nhưng cuối cùng anh đã chọn tuyển Anh.

Sinh ra tại Sheffield, South Yorkshire, Cahill đã bắt đầu sự nghiệp của mình với AFC Dronfield, Sunday League đội ở Derbyshire, nơi anh đã chơi cho đến khi anh 15 tuổi. Suốt thời gian ở đó, đã có rất nhiều CLB đến xem anh thi đấu, bao gồm cả Barnsley, Sheffield Wednesday, Derby County và Aston Villa. Năm 2000, anh gia nhập Học viện Aston Villa và tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.

Năm 2012, Cahill ký hợp đồng với Chelsea, phí chuyển nhượng khoản khoảng 7 triệu bảng. Anh có trận đầu tiên cho Chelsea trong trận thằng 1-0 trước QPR tại cúp FA. Ngày 18/3/2012, Cahill có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea trong trận thắng 5-2 trước Leicester City, trong trận đó anh đã ăn mừng với chiếc áo "PRAY 4 MUAMBA" để thể hiện sự cầu mong Fabrice Muamba khỏi bệnh sau cơn đột quỵ.

Cahill cùng với David Luiz là hai cái tên thay thế cho cặp trung vệ Terry và Ivanovic vì bị treo giò. Anh đã có 1 trận đấu khá thành công và đã cùng Chelsea lần đầu tiên vô địch Champions League sau khi giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu trước Bayern Munich.

Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 22:04 31/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/top-50-soai-ca-bong-da-2016-gary-cahill-d365422.html