Top 6 điểm du lịch tâm linh đẹp quên lối về ở Hà Nam mà bạn nên ghé thăm trong dịp 30/4-1/5

Quê hương Hà Nam hay còn được mang tên 'đất mẹ anh hùng'. Không chỉ hào hùng về truyền thống lịch sử, ngày nay, nơi đây còn đang thu hút du khách thập phương với những điểm du lịch tâm linh được ví như 'tiên cảnh'.

Những điểm tham quan được ví như "tiên cảnh" ở Hà Nam

Dưới đây là những điểm tham quan lý tưởng ở Hà Nam. Hãy cùng pv GĐ&XH điểm tên những địa danh này và lưu ngay vào kế hoạch trong chuyến đi của bạn nhé!

1. Chùa Phật Quang - Hà Nam

Chùa Phật Quang Hà Nam - công trình kiến trúc Phật giáo kỳ công tinh tế.

Chùa Phật Quang nằm cách Hà Nội khoảng 70km, thôn Dư Nhân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Chùa Phật Quang được biết đến là đạo tràng Phật tử tu tập lớn tại Hà Nam. Đồng thời, ngôi chùa được Đại đức Thích Thiên Ân dày công kiến tạo, diện tích toàn cảnh lên đến 13ha.

Chùa được xây dựng theo kiến trúc của người Nhật với nhều tiểu cảnh.

Chùa Phật Quang Hà Nam mang dáng vẻ thanh tịnh và rất đỗi yên bình. Đến đấy, bạn sẽ bất ngờ bởi thiết kế tinh tế và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Nếu có dịp ghé thăm Hà Nam thì đây chắc chắn là điểm đến lý tưởng của bạn.

2. Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự - Hà Nam

Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự nổi tiếng với nét đẹp bình yên.

Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự tọa lạc tại thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Thời gian gần đây, ngôi chùa trở thành một trong những điểm nhấn du lịch ở Hà Nam.

Ngôi chùa được kiến tạo bởi vẻ kiến trúc bắt mắt và khung cảnh vô cùng yên tĩnh. Không chỉ vậy mà còn gợi lên cảm giác thanh tao, thoát tục mà bất kì ai đến đây cũng có thể cảm nhận. Bên cạnh đó, bạn sẽ được thỏa mình vào khoảnh khắc bình yên trong góc khuất tâm hồn giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ thanh vắng.

3. Chùa Tam Chúc - Hà Nam

Một góc khung cảnh chùa Tam Chúc Hà Nam - ngôi chùa lớn nhất thế giới.

Điểm đến tiếp theo là Chùa Tam Chúc Hà Nam. Ngôi chùa nằm ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đây là điểm du lịch tâm linh đang thu hút nhiều phật tử và các bạn trẻ trên thế giới. Ngoài ra, với diện tích 500ha, chùa Tam Chúc đang là ngôi chùa lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, đến Tam Chúc, bạn sẽ ngỡ ngàng bởi cảnh đẹp trữ tình và sự linh thiêng trầm mặc của chốn Phật. Nếu muốn vãn cảnh, thư giãn thì hãy một lần đặt chân đến Tam Chúc Hà Nam nhé.

4. Chùa Liên Sơn Tự - Hà Nam

Khác với vẻ tấp nập, chùa Liên Sơn Tự mang vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình rất đỗi bình yên.

Đây là ngôi chùa tâm linh đang "ẩn mình" với những cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng. Chùa Liên Sơn Tự tọa lạc tại thôn Bút Phong, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ngôi chùa được thiết kế khang trang hòa quyện với thiên nhiên, tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng, giản dị.

Đến đây, bạn có thể check in lưu giữ những cảnh đẹp mà ít ai biết đến. Trước mặt là ngôi chùa với mặt nước phẳng lặng tạo cho con người cảm giác bình yên. Phía xa xa là khung cảnh tuyệt đẹp với cánh đồng xanh bát ngát, núi non trùng điệp.

Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi "đất mẹ anh hùng"

Ngoài ra, bạn sẽ được nhìn thấy những ống khói từ nhà máy xi măng Bút Sơn hòa chung với khung cảnh yên bình nơi đây. Tất cả đã vẽ lên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi "đất mẹ anh hùng". Đã đến Hà Nam, nhất định phải check in lưu giữ kỉ niệm tại khung cảnh bình yên có một không hai này nhé.

5. Khu du lịch Đền Trúc Ngũ Động Thi Sơn - Hà Nam

Đền Trúc Ngũ Động Thi Sơn nằm ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Tiếp đến là điểm du lịch Đền Trúc Ngũ Động Thi Sơn. Khu di tích nằm ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đây là khu di tích lịch sử đã gắn liền với tên tuổi người anh hùng Lý Thường Kiệt. Đền Trúc tuy nhỏ nhưng được chạm khắc tinh tế bằng gỗ lim.

Đến đây, bạn sẽ được khám phá những hang động liên hoàn với 5 lòng động lớn, Trong đó là những thạch nhũ muôn hình vạn trạng với cấu trúc đa dang Mỗi hang động có những cấu trúc và nhũ đá khác nhau.

Ngũ Động Thi Sơn Hà Nam còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ của đá thạch nhũ.

Bên cạnh đó, bạn sẽ được trải nghiệm chinh phục đỉnh núi Cấm - nơi cắm cờ của người anh hùng Lý Thường Kiệt. Từ chân núi lên đến đỉnh núi là 400 bậc. Đây chắc chắn là điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ ưa khám phá và trải nghiệm.

6. Khu di tích Ao Dong - Hang Luồn Hà Nam

Khu di tích Ao Dong - Hang Luồn mang vẻ đẹp không kém các địa danh nổi tiếng.

Cuối cùng là điểm đến Khu di tích Ao Dong- Hang Luồn. Nơi này thuộc địa phận xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tình Hà Nam. Đây là điểm dừng chân dành cho những người yêu vẻ đẹp kì vĩ, cổ kính của thiên nhiên.

Mặc dù chưa được khai thác du lịch nhưng Ao Dong - Hang Luồn đã được các "Phượt thủ" trên khắp mọi miền đặt chân ghé thăm. Chỉ vỏn vẹn hơn 300 mẫu nhưng Ao Dong khoác lên mình vẻ đẹp không kém cạnh các địa danh nổi tiếng ở Tam Cốc, Tràng An (Ninh Bình).

Bên cạnh đó,du khách có thể thuê thuyền để tham quan Hang Luồn. Du khách sẽ được tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, bình yên ngắm nhìn những khối đá thạch nhũ còn nguyên vẹn nét hoang sơ. Đây chính là nét đẹp thiên nhiên mà tạo hoa đã ưu ái ban tặng cho mảnh đất Hà Nam.

Ngoài ra, các bạn trẻ thưởng tổ chưc những buổi dã ngoại nhỏ tại đây. Đây chính là địa điểm các bạn trẻ thường tổ chức picnic ở Hà Nam. Nếu bỏ lỡ địa điểm này thì quả thực rất đáng tiếc đấy nhé.

Trên đây là một số những địa danh nổi tiếng ở Hà Nam mà PV GĐ&XH muốn giới thiệu đến bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hà Nam với vẻ đẹp của phong cảnh nhẹ nhàng, con người mộc mạc, chân phương, giản dị và gần gũi đã trở thành điểm nhấn trong lòng mỗi du khách. Nếu bạn đang tìm cho mình một điểm đến bình yên, Hà Nam chính là "cánh cổng" chào đón bạn.

Hiền Lương

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/top-6-diem-du-lich-tam-linh-dep-quen-loi-ve-o-ha-nam-ma-ban-nen-ghe-tham-trong-dip-30-4-1-5-172230408232542601.htm