Top cầu thủ chạy nhanh nhất World Cup 2018, Mbappe 'ngửi khói' lão tướng 33 tuổi

Các thống kê đã chỉ ra khả năng bứt tốc của Kylian Mbappe vẫn chỉ là 'hạng xoàng' so với các cái tên sau đây.

Trận đấu giữa Argentina và tuyển Pháp, tiền đạo 19 tuổi bên phía Les Bleus đã thực hiện một tình huống tăng tốc ấn tượng, khiến hàng phòng ngự của đội bóng Nam Mỹ bị bỏ lại phía sau.

Dù không thể ghi được bàn thắng, tuy nhiên, Mbappe đã mang lại cho đoàn quân áo lam một quả 11m, qua đó, dẫn đến pha lập công mở tỷ số của Antoine Griezmann.

Sau pha bóng đó, nhiều cổ động viên đã "phát cuồng" và so sánh Mbappe với "con trai của Thần gió", Thierry Henry, người cũng sở hữu tốc độ vô cùng đáng gờm.

Mbappe thể hiện vận tốc "xé gió" trong trận đấu gặp Argentina.

FIFA cũng đã ghi nhận pha bứt tốc của chân sút đang chơi cho PSG đạt vận tốc 32.4 km/h, một con số đáng nể nếu so với "người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới", Usain Bolt (khoảng 38 km/h).

Tuy nhiên, thành tích đó vẫn chưa đủ để giúp Mbappe lọt vào danh sách 20 cầu thủ "tia chớp" tại World Cup 2018. Khi ở vị trí cuối cùng, những cái tên như Marcus Rashford (Anh) hay Johan Mojica (Colombia) đều đã đạt vận tốc lên tới 33.1 km/h.

Bất ngờ nhất có lẽ chính là cái tên dẫn đầu, khi "lão tướng" năm nay đã 33 tuổi, Cristiano Ronaldo "chễm chệ" ngồi ở ngôi nhất với thành tích lên đến 34 km/h. Đây là vận tốc được tờ The Mirror công bố khi họ thống kê các pha bứt tốc của CR7 trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, Ronaldo mới được công nhận là cầu thủ chạy nhanh nhất tại World Cup 2018.

Được biết, siêu sao của Real Madrid đã chia sẻ vị trí dẫn đầu cùng Ante Rebic, người đang chơi cho đội tuyển Croatia.

Danh sách 20 cầu thủ chạy nhanh nhất World Cup 2018 (theo Sportbible):

1. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) & Ante Rebic (Croatia) - 34km/h.

3. Luis Advincula (Peru) - 33.8km/h.

4. Santiago Arias (Colombia) - 33.6km/h.

5. Kyle Walker và Jesse Lingard (Anh) - 33.5km/h.

7. Maciej Rybus (Ba Lan), Marquinhos (Brazil), Aleksandar Golovin (Nga), Dani Carvajal (Tây Ban Nha), Hirving Lozano (Mexico) & Heechan Hwang (Hàn Quốc) - 33.3km/h.

13. Robbie Kruse (Australia), Marcos Ulrena (Costa Rica), Juan Cuadrado (Colombia), Matthew Leckie (Australia), Raheem Sterling (Anh), Johan Mojica (Colombia), Marcus Rashford (Anh) & Bartosz Bereszynski (Ba Lan) - 33.1km/h.

Phi Yến

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/top-cau-thu-chay-nhanh-nhat-world-cup-2018-mbappe-ngui-khoi-lao-tuong-33-tuoi-d479278.html