'Top Gun 2' đứng đầu phòng vé, cạnh tranh bộ phim được vỗ tay 12 phút

'Top Gun: Maverick' vẫn có khả năng kiếm tiền, đứng đầu phòng vé dù cạnh tranh với nhiều tác phẩm được đánh giá cao như ''Elvis'', ''The Black Phone''...

Theo Variety, Elvis gây ấn tượng mạnh tại Liên hoan phim Cannes. Tác phẩm tiểu sử âm nhạc được các nhà phê bình đứng vỗ tay kéo dài 12 phút. Điều đó tạo áp lực cho tác phẩm khi ra rạp.

Theo ước tính ban đầu, Warner Bros. đặt mục tiêu thu về 30 triệu USD từ 3.900 rạp chiếu ở Bắc Mỹ dịp cuối tuần. Đó là khởi đầu vững chắc cho bộ phim phục vụ khán giả lớn tuổi. Nhưng với kinh phí 85 triệu USD chưa bao gồm chi phí quảng bá, Elvis phải "chạy" nhanh hơn, có mặt tại các rạp suốt mùa hè để có lời.

 Elvis kiếm được tiền nhờ sự khen ngợi từ giới phê bình và xu hướng xem phim hoài cổ.

Elvis kiếm được tiền nhờ sự khen ngợi từ giới phê bình và xu hướng xem phim hoài cổ.

Trong khi đó, tác phẩm kinh dị The Black Phone của Universal và Blumhouse thu về ít nhất 15 triệu USD từ 3.100 rạp chiếu trong nước. Bất chấp hai bản phát hành mới gây ồn ào, nhiều khả năng Top Gun: Maverick vượt qua cả hai và trở lại vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng sau bốn tuần ra mắt.

Với lời khen từ giới phê bình, phần tiếp theo của Top Gun dự đoán thu 30-33 triệu USD dịp cuối tuần. Sau 25 ngày chiếu trên màn ảnh rộng, Top Gun: Maverick thu về 474,7 triệu USD tại phòng vé nội địa và 901 triệu USD toàn cầu. Tác phẩm trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm tại Mỹ và cao thứ hai trên thế giới.

Tác phẩm của Tom Cruise thành công hơn mong đợi.

Jurassic World Dominion có thể thu về 29-30 triệu USD trong tuần thứ ba ra rạp và Lightyear sẽ thu về 25 triệu USD. Tác phẩm hoạt hình có khởi đầu khó khăn (ít nhất là theo tiêu chuẩn của Pixar) vào cuối tuần trước với doanh thu mở màn 51 triệu USD.

Theo Variety, phòng vé cuối tuần đầy cạnh tranh. Cuộc chiến giành vị trí đầu bảng có thể diễn ra giữa Maverick, Jurassic Elvis. Hollywood hoan nghênh sự cạnh tranh kiểu này vì điều đó đồng nghĩa với việc khán giả mọi lứa tuổi đã trở lại rạp.

Lần đầu trong kỷ nguyên đại dịch, doanh thu phòng vé bắt đầu giống với thời kỳ trước Covid-19. Doanh thu ba tác phẩm Jurassic World Dominion, Lightyear Top Gun: Maverick đều đạt mức trên 40 triệu USD vào cuối tuần.

Hoài Vỹ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/top-gun-2-dung-dau-phong-ve-canh-tranh-bo-phim-duoc-vo-tay-12-phut-post1329112.html