TOP máy bay lên thẳng tấn công đáng sợ nhất thế giới

Xin chuyển đến bạn đọc bài giới thiệu một số máy bay lên thẳng tấn công đáng gờm nhất thế giới theo quan điểm của chuyên gia quân sự Nga Zablotski Roman.

Bài và ảnh đăng trên “Bình luận quân sự” (Nga) ngày 27/6/2018.

Ngay trong những năm tới, các máy máy bay lên thẳng tấn công có thể được thay thế bằng các máy bay không người lái (UAV) tấn công, nhưng các máy bay lên thẳng hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh vẫn sẽ là một trong những kiểu phương tiện kỹ thuật tác chiến hỗ trợ bộ binh tấn công hiệu quả nhất.

Trong toàn bộ nửa sau của thế kỷ XX, thế giới bị chấn động bởi hàng chục các cuộc xung đột quân sự cục bộ, các bên tham chiến trong các cuộc xung đột này tàn sát lẫn nhau không thương tiếc trên những khu vực địa hình núi non, sa mạc, rừng và đầm lầy, cũng như trên các đảo xứ nhiệt đới có rừng rậm rạp che phủ.

Ka-62 “Alligator”(Cá Sấu) Nga đang tham gia tấn công

Sử dụng xe tăng và không quân ném bom trong những cuộc chiến tranh như vậy là cực kỳ không hiệu quả và là một trò chơi xa xỉ hết sức đắt tiền. Và vì thế, các máy bay lên thẳng tấn công đã có mặt để hỗ trợ các chiến sỹ bộ binh.

Chúng (máy bay lên thẳng tấn công) trên thực tế có thể cất hạ cánh trên ở bất cứ một mặt phẳng ngang có diện tích nhỏ, trong khi sức mạnh hỏa lực của chúng thừa đủ để phá hủy mọi công trình phòng ngự, xe tăng- thiết giáp hoặc khu vực tập trung quân của đối phương.

Nhờ sử dụng các trang thiết bị radar và dẫn đường siêu hiện đại, các tổ lái máy bay lên thẳng tấn công có thể định hướng cực tốt trong không gian ngay cả trong điều kiện “bóng tối tuyệt đối”. Các thiết bị tầm nhiệt hiện đại cho phép phát hiện và tiêu diệt đối phương đang ẩn nấp trong các nếp gấp địa hình.

Trong bài báo này, chúng tôi (Zablotski Roman) sẽ giới thiệu một số kiểu máy bay lên thẳng tấn công phổ biến nhất trên thế giới, – những máy bay lên thẳng này đã qua “thử lửa” trong hầu hết các cuộc xung đột quân sự trên thế giới.

Мi-24. Máy bay lên thẳng tấn công được sử dụng nhiều nhất

Mi-24 Xô Viết cất cánh lần đầu tiên từ năm 1970 và cho đến bây giờ vẫn có trong trang bị của quân đội 60 nước và là loại máy bay lên thẳng phổ biến nhất trên thế giới.

Thú ăn thịt “Crocodile” (Cá Sấu) Mi-24 trên vùng núi Afganistan

Chính các chuyên gia quân sự Mỹ đã đặt cho Mi-24 biệt danh “Con Hươu” do nó có khả năng cơ động tuyệt vời, ngoài ra, các chuyên gia này còn tặng thêm một biệt danh khác nữa là “Crocodile” (Cá Sấu) vì dáng vẻ bề ngoài dữ tợn của nó. Sau này, biệt danh “Crocodile” còn được dùng cho các máy bay lên thẳng tấn công khác của Nga, trong đó có cả Mi-35.

Đã có 3.500 chiếc Mi-24 được xuất xưởng. Đặc điểm nổi trội của nó là có độ tin cậy cực kỳ cao và rất dễ sửa chữa. Trong cuộc chiến tranh Afganistan (1979-1989), các phi công Xô Viết đã nhiều lần cho hạ cánh thành công các Mi-24 bị thương ở những bãi đáp có diện tích rất nhỏ, tự sửa chữa máy bay và sau đó bay về căn cứ an toàn.

Trong trường hợp cần thiết, Mi-24 có thể được trang bị các loại vũ khí súng máy gắn trên máy bay hoặc treo dưới cánh, các tên lửa có điều khiển và không điều khiển lớp “không đối không” và “không đối đất”, bom và các bom chùm.

Hình dáng dữ tợn của Mi-24 với các tên lửa treo và các nòng súng máy khiến đối phương có cảm giác sợ hãi thực sự, còn tốc độ rất cao cho phép Mi-24 xuất hiện trên đầu đối phương trên trận địa “như từ trời cao rơi xuống”.

Mi -24 là kiểu máy bay lên thẳng có tốc độ cao nhất trên thế giới.Năm 1978 phi công thử nghiệm Gurgen Karapetian đã lập kỷ lục thế giới tuyệt đối về tốc độ của máy bay lên thẳng trên chiếc Mi-24 – tới 368,4 km/h.

Hiện nay đã có gần 40 biến thể Mi-24, trong đó có 6 biến thể xuất khẩu cho các nước thân thiện với Liên Xô/Nga. “Crocodile” rất được ưa chuộng trên thị trường vũ khí, các biến thể của nó dưới nhãn Mi-35 hiện đang bay trên tất cả các lục địa, kể cả Bắc Mỹ.

McDonnell Douglas AH-64 Apache. Máy bay lên thẳng đa năng Mỹ

Giữ vị trí thứ hai một cách rất xứng đáng trong bảng xếp hạng của chúng tôi là máy bay lên thẳng Mỹ AH-64- một đối thủ rất đáng sợ của “Cá Sấu” Nga (Mi-24). Biến thể mới nhất của dòng AH-64 Apache là Block III được trang bị hệ thống điều khiển bay siêu hiện đại, động cơ cực mạnh và các cánh quạt làm từ vật liệu composit cho phép tăng đáng kể tải trọng tác chiến.

Máy bay lên thẳng tấn công McDonnell Douglas AH-64 Apache

Nhờ sử dụng hệ thống dẫn đường GPRS nên máy bay lên thẳng Mỹ định hướng cực tốt, phát hiện được cả những mục tiêu được ngụy trang hoàn hảo nhất. Tổ lái của một chiếc Block III có khả năng điều khiển các UAV (máy bay không người lái) trinh sát và tấn công – tức điều khiển cả một phi đội UAV dội bão lửa lên các trận địa đối phương.

Từ giữa những năm 1980 đến nay, Mỹ đã chế tạo hơn 2.000 “Apache” các biến thể khác nhau. Chúng đang được quân đội 15 nước khai thác và là kiểu máy bay lên thẳng tấn công chủ yếu của NATO.

AH-64 Apache thường được trang bị pháo tự động 30 ly, các tổ hợp tên lửa “Stinger” để không chiến, cũng như các tên lửa chống tăng “Hellfire”, đạn phản lực 70 ly và các súng máy cỡ lớn để hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh.

Trong các cuộc chiến tranh tại Iraq và Afhanistan, biến thể AH-64D được sử dụng làm máy bay chỉ huy và nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều phối hoạt động giữa các phân đội bộ binh chiến đấu trên mặt đất và các cụm máy bay cơ động.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/top-may-bay-len-thang-tan-cong-dang-so-nhat-the-gioi-3366133/