Top nghệ sĩ Hoa ngữ giá trị cao: Vắng bóng Triệu Vy, Thành Long

Bảng xếp hạng 10 nghệ sĩ được các nhãn hàng yêu thích nửa đầu năm 2018 tại Trung Quốc đã chứng kiến sự lên ngôi của những cái tên trẻ trung và sự vắng bóng của nhiều tên tuổi lớn.

Sina mới đây vừa công bố Top 10 nghệ sĩ có giá trị cao tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2018. Bảng xếp hạng này được thống kê theo mức độ yêu thích của các nhãn hàng quảng cáo ở quốc gia này. Đồng nghĩa, đây đang là những gương mặt được săn đón và dễ dàng có show, nhận hợp đồng mới.

“Sự đổi ngôi đang diễn ra” là nhận định của nhiều trang truyền thông cùng cư dân mạng khi Top 10 được đăng tải.

Luhan giữ vị trí số một dù tranh cãi về tài năng và bị chê diễn xuất tệ hại.

Luhan giữ vị trí số một dù tranh cãi về tài năng và bị chê diễn xuất tệ hại.

9X, 10X vượt mặt đàn anh đàn chị

Điều bất ngờ đã xảy ra khi theo đánh giá của các thương hiệu, Luhan là nghệ sĩ được yêu thích nhất. Anh dẫn đầu Top 10. Nam nghệ sĩ thuộc thế hệ 9X được nhận định luôn dễ dàng thu hút sự chú ý, bàn luận trên mạng Weibo chỉ với việc thay đổi kiểu tóc hay xuất hiện với bộ trang phục mới.

Nhờ đó, Luhan đang nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị trên trời.

Trong Top 10, ngoài Luhan còn có ba nghệ sĩ 9X khác góp mặt. Đó là Địch Lệ Nhiệt Ba (sinh năm 1992, vị trí thứ 4), Vương Tuấn Khải (sinh năm 1999, xếp thứ 5) , Ngô Diệc Phàm (1990, vị trí thứ 10).

Địch Lệ Nhiệt Ba lên như diều gặp gió dù diễn xuất chưa được đánh giá tốt.

Hai em út của giới showbiz là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ (cùng sinh năm 2000) lọt Top 10 với vị trí thứ 6 và 7. Không khó để nhận ra trong Top 10 nghệ sĩ có giá trị tên tuổi cao có tới 6 người dưới thuộc thế hệ 9X và 10X.

Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng và Angelababy là nhóm nghệ sĩ hiếm hoi thuộc thế hệ 8X có tên trong Top 10.

Những đại hoa đán như Triệu Vy, Châu Tấn, Chương Tử Di, ảnh đế tầm cỡ Thành Long, Đặng Siêu và Ngô Kinh đều không nằm trong bảng xếp hạng.

Lẽ thường, tre già măng mọc là chuyện tất yếu. Nhưng không ít nghệ sĩ gạo cội và giới phê bình lại tỏ ra lo lắng cho tương lai của nền nghệ thuật Trung Quốc.

Các nghệ sĩ gạo cội không hài lòng

“Mỗi lần nhìn bảng xếp hạng này, tôi đã thấy phim ảnh Trung Quốc hết hy vọng rồi”, một độc giả đến từ Trường Xuân viết trên Sina.

“Đó đều là những hình nhân nghệ sĩ. Họ có cát-xê cao, diễn xuất vụng về, ca hát bình thường, gương mặt cứng nhắc. Những diễn viên này nhiều lần bị chỉ trích đóng phim chỉ cần lồng tiếng. Tôi thật sự lo ngại cho sự đảo lộn giá trị hiện nay”, độc giả tới từ Thâm Quyến viết.

Hồi tháng 3, Luhan và Địch Lệ Nhiệt Ba có tên trong danh sách những nghệ sĩ diễn xuất kém do Cục phát thanh truyền hình Trung Quốc công bố.

Nhân Dân nhật báo nhận định những năm qua, nhiều gương mặt trẻ triển vọng được lăng xê hết mực. Họ sở hữu lượng fan lên đến cả trăm triệu người trên Weibo. Mức độ yêu thích từ các fan trẻ dễ dàng đưa TFBoys, Luhan, Ngô Diệc Phàm hay Dương Dương vào nhóm nghệ sĩ thần tượng triệu người mê.

TFBoys với hai thành viên sinh năm 2000, một thành viên sinh năm 1999.

“Diễn xuất còn nhiều tranh cãi nhưng những nghệ sĩ trẻ được gọi là tiểu thịt tươi luôn được các đạo diễn o bế. Đó là hậu quả của việc theo đuổi sự chú ý từ cư dân mạng. Luhan đóng phim mới sẽ lên Top tìm kiếm ở Weibo còn Đặng Siêu thì không”, Nhân Dân nhật báo nhận xét.

Điều đáng buồn là hầu như không có gương mặt mới nào thực sự có tài năng, được khán giả ghi nhận. Những phim có thần tượng hạng A tham gia đa số đều thất bại về tỷ lệ người xem.

“Thật kỳ lạ là dù biết nguy cơ thất bại cao, các nhà sản xuất vẫn muốn gây chú ý và sẵn sàng mời mọc dàn sao trẻ non kém”, Tân Hoa Xã chê bai.

Những sao nam một thời sở hữu lượng fan hùng hậu nhờ vẻ ngoài đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ hay Tạ Đình Phong cũng không đồng tình với việc nhiều sao nam trẻ được khoác cái áo quá rộng, làm biến dạng văn hóa. Tạ Đình Phong phê phán phong cách yểu điệu của loạt thần tượng nam đang được hâm mộ hiện nay.

“Thời của tôi, đẹp trai là chưa đủ. Tôi phải rèn luyện thanh nhạc và nhạc cụ để lên sân khấu, học diễn xuất mới có kịch bản đến tay”, anh nói.

Ngô Ngạn Tổ thẳng thắn phê bình: "Rất nhiều sao nam trẻ để tóc kỳ quái, trang điểm đậm, đàn ông không ra đàn ông, không giống chút nào. Tôi không hiểu tại sao họ thích như thế".

Dương Mịch, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng là những 8X lọt Top. Bảng xếp hạng không có Triệu Vy, Chương Tử Di, Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Thành Long...

"Nếu là diễn viên, việc trang điểm, ăn mặc như thế sẽ không tốt. Trông bạn khác lạ như vậy, làm thế nào để bạn có thể diễn được những vai diễn phổ thông, không cầu kỳ? Ấn tượng của khán giả với bạn đã bị đóng khung, bạn sẽ khó thay đổi. Tôi tin rằng phong cách này tác động xấu đến nghiệp diễn", Ngô Ngạn Tổ nói thêm.

Thành Long từng lắc đầu khi chứng kiến cảnh một nghệ sĩ trẻ mới nổi tiếng đã ỷ lại trên phim trường. Ngôi sao gạo cội chia sẻ trên talk show Tin tức đương sự.

"Vây quanh cậu ta là ê-kíp đông đảo hầu hạ. Đóng cảnh phim hành động, cậu ta bỏ ngang quá nửa, đa phần nhờ đóng thế. Có lần quay xong cảnh khó cậu ta mới xuất hiện. Đến một lát đã kêu mệt, giả ho và đòi về", ông kể.

"Tôi chờ đợi xem những nghệ sĩ như thế bao giờ hết thời", ông lắc đầu ngán ngẩm.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/top-nghe-si-hoa-ngu-gia-tri-cao-vang-bong-trieu-vy-thanh-long-post863595.html