Top những 'ác nhân ở trận El Clasico

Cũng điểm qua những 'kẻ phản diện' trong các trận El Clasico trong quá khứ.

Jose Mourinho (2010-2013)

Sự xuất hiện của HLV Mourinho khiến cho các trận El Clasico trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Với tính cách của mình, ông luôn biến mỗi trận đấu trở thành “lò lửa”. Trong đó, nổi tiếng nhất, “Người đặc biệt” từng chọc mắt cố trợ lý HLV Tito Vilanova của Barcelona. Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó, Real Madrid thời Mou là mối trở ngại lớn với Barca thời hoàng kim.

Luis Enrique (Real Madrid 1991-96 và Barcelona 1996-2004)

Luis Enrique là nhân vật tranh cãi khi rời Real Madrid và đầu quân trực tiếp cho đại kình địch Barca. Thậm chí, HLV hiện tại của đội tuyển Tây Ban Nha còn ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Real Madrid. Điều đó biến ông trở thành một trong những kẻ đáng ghét nhất với Los Blancos.

Emilio Carlos Guruceta Muro (trọng tài gây thù oán với Barcelona)

Emilio Carlos Guruceta Muro từng là trọng tài có tiếng ở Tây Ban Nha. Ông được chỉ định bắt chính ở trận lượt về cúp nhà vua Tây Ban Nha mùa giải 1969/70. Ở trận lượt đi, Real Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Còn ở trận lượt về, khi Barca đang dẫn trước 1-0, Velázquez ngã ngoài vòng cấm nhưng ông vẫn cho Real hưởng phạt đền. Điều này đã khơi mào cho hàng loạt câu chuyện về sự thù địch. Barca đã sử dụng quyền phủ quyết để không chấp nhận ông Muro bắt chính trong bất kỳ trận đấu nào. Hình phạt này sau đó dỡ bỏ vào năm 1985.

Hristo Stoitchkov (Barcelona, 1990-1995 và 1996-1998)

Stoitchkov là một trong số cây săn bàn hàng đầu trong các trận El Clasico nhưng điều đó khiến cho huyền thoại người Bulgaria chịu sự thù địch. Ông từng chia sẻ: “Madrid ghê tởm tôi. Bạn sẽ không bao giờ thấy tôi mặc chiếc áo trắng đó”.

Gerard Pique (2008-…)

Pique không ít lần trêu ngươi những người hâm mộ Real. Cầu thủ này giơ 5 ngón tay hướng lên khán đài ám chỉ Barca thắng đối thủ 5 bàn. Nói về tiếng la ó của CĐV Real, Pique thẳng thừng đáp: “Đối với tôi nó giống như bản giao hưởng”. Trung vệ này còn không ngần ngại tuyên bố rất vui mỗi khi Los Blancos thua trận.

Cristiano Ronaldo (2009-2018)

Ronaldo đã ghi 18 bàn sau 30 trận gặp Barcelona. Mỗi khi CR7 ra sân, cầu thủ này luôn mang tới nỗi sợ hãi cho CĐV Barca. Chính vì điều đó, siêu sao người Bồ Đào Nha luôn bị ghét vì quá… giỏi.

Jordi Alba (2012-…)

Hậu vệ cánh người Tây Ban Nha, Jordi Alba là một trong những người luôn xoáy sâu vào sự thù hận của hai đội bóng. Năm 2018, Alba từng xát muối vào nỗi đau của Real khi kém Barca 18 điểm. Cầu thủ này nói: “Chúng tôi sẽ giết nếu kém Real 19 điểm mất”.

Sergio Ramos (2005-2021)

Ramos là đội trưởng của Real Madrid trong nhiều năm và đương nhiên sẽ có nhiều hành động bảo vệ đội bóng và khiến CĐV Barca nóng mặt. Cũng giống như Pique, Ramos không ít lần thừa nhận sung sướng khi Barcelona thất bại. Thậm chí, hai cầu thủ này còn luôn đặt mình vào thế đối đầu.

Messi (2004-2021)

Tương tự như Ronaldo, Messi chỉ đơn thuần bị ghét vì quá giỏi. Cầu thủ này đã ghi tới 26 bàn thắng sau 45 lần đối đầu với Real Madrid.

Luis Figo (Barcelona 1995-2000 và Real Madrid 2000-2005)

Đối với những người hâm mộ Barcelona, Figo là kẻ phản đồ, khi bán mình cho đồng tiền của Real Madrid. Trong mỗi trận đấu, cựu danh thủ người Bồ Đào Nha luôn chịu sự phản đối khủng khiếp từ những người hâm mộ Barcelona. Thậm chí, họ còn vứt cả cái đầu lợn về phía Figo trong trận đấu vào năm 2002.

Xavi Hernandez (1998-2015)

HLV trưởng hiện tại của Barcelona là người con của xứ Catalonia. Chính vì vậy, trong huyết quản của ông luôn có sự thù địch với màu áo trắng của Real Madrid. Không giống như Messi, Xavi có khá nhiều phát biểu thể hiện sự thù địch với Real, đại loại như: “Họ không bao giờ chấp nhận thất bại. Thật tệ” hay “Họ luôn cố gắng phá hoại trận đấu”.

Casemiro (2013-14 và 2014-…)

Casemiro là một chiến binh, nhiệm vụ của cầu thủ này là chiến đấu vì Real Madrid. Những người hâm mộ Barcelona cũng nhìn cầu thủ này với ánh mắt thù địch. Họ cho rằng trọng tài luôn quên rút thẻ với Casemiro ngay cả khi cầu thủ này chơi thô bạo. Đáp lại, tiền vệ người Brazil khẳng định không bao giờ có ý làm thương đối thủ. Tuy nhiên, Casemiro cũng phải nhận thẻ đỏ trong trận Siêu kinh điển vào tháng 4/2021.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/top-nhung-ac-nhan-o-tran-el-clasico-a547001.html