Top thủy quái nước ngọt ghê gớm và nguy hiểm nhất trên thế giới

Dù sở hữu kích thước nhỏ hơn nhiều so với những loài ở đại dương, nhưng những loài thủy quái nước ngọt dưới đây lại không hề kém cạnh về sức mạnh và độ đáng sợ khi săn mồi.

Đứng đầu danh sách các loài thủy quái nước ngọt nguy hiểm nhất cá mập bò. Dù các anh em của mình đều là động vật nước mặn nhưng cá mập bò lại là loài duy nhất có thể sống trong vùng nước lợ ở khu vực các cửa sông. Chúng sở hữu những kỹ năng săn mồi sát thủ, cộng thêm bản tính rất hung dữ, cá mập bò đã gây ra không ít những vụ tấn công và gây thiệt mạng tại các con sông ở nước Mỹ.

Alligator Gar (Cá sấu mõm dài) sở hữu thân hình dài, lớn và bộ hàm khá đặc biệt với nhiều tầng răng nhỏ liên tiếp nhau, là nỗi ác mộng của bất kỳ loại vật nào không may mắn đối đầu với chúng.

Lươn điện (Cá da trơn) không có bộ hàm to khỏe, răng sắc nhọn hay nọc độc mà sử dụng khả năng phóng ra dòng điện tới 600 volt. Dòng điện này đủ khả năng để giết một người trưởng thành. Trong nhiều trường hợp khác, những cú sốc điện nhẹ hơn cũng đủ làm nạn nhân bất tỉnh và có thể dẫn đến chết đuối.

Muskellunge (Cá chó) có một thân hình thon dài và bộ hàm lớn với những chiếc răng nanh lớn cùng hàng trăm răng nhỏ sắc như dao cạo, có thể gây ra những vết thương cực kỳ nghiêm trọng cho con mồi.

Cá đuối nước ngọt sở hữu chất kịch độc nằm trong cái đuôi dài tới 0,2m. Chúng thường ẩn nấp dưới lớp bùn ở đáy sông và tấn công con mồi bằng chất độc ở đuôi tương tự như một con bọ cạp. Âm thầm và lặng lẽ kết thúc con mồi như một sát thủ thực sự, với chiều dài có thể lên đến 4m và trọng lượng khoảng 100kg.

Wels (Cá trê khổng lồ) có thể dài tới 4m và nặng gần 200kg. Con thủy quái này có một bộ hàm khổng lồ với những chiếc răng nhỏ sắc như dao cạo, khiến cho không một con mồi nào có thể thoát khỏi.

Barracuda (Cá nhồng Châu Âu) giống như những quả ngư lôi sống với bộ hàm dài tới gần 10cm và hàm răng sắc nhọn. Chúng săn mồi bằng cách ngụy trang thông qua việc thay đổi màu sắc cơ thể để hòa vào môi trường xung quanh.

Goonch (Cá da trơn Ấn Độ) có chiều dài gần 2m và cân nặng khoảng 70kg. Loài thủy quái nước ngọt này cũng có một cái miệng khổng lồ cùng hàm răng tuy nhỏ nhưng sắc như dao cạo có thể "xử đẹp" bất kỳ con mồi nào.

Piraiba (Cá da trơn Nam Mỹ) có chiều dài tối đa lên đến 3m và cân nặng có thể lên đến hơn 200kg. Miệng của con thủy quái này rộng đến hơn 40cm và có thể dễ dàng nuốt trọn một con mồi lớn.

Goliath (Cá hổ Congo) có chiều dài lớn nhất gần 2m, cân nặng khoảng 30kg, con thủy quái này có thể dễ dàng xé nát một con mồi lớn chỉ trong vài giây. Miệng của con quái vật này được trang bị hàm răng sắc nhọn, như những lưỡi dao dài tới 5cm.

Cá sấu đen Caiman có thể dài tới 6m, là loài động vật ăn thịt hàng đầu ở sông Amazon. Ngoài khả năng rình mồi và lớp ngụy trang hoàn hảo, cá sấu đen Caiman còn có lực hàm cực mạnh. Chúng thường đớp rồi lôi con mồi xuống nước, lộn tròn để xé xác

Cá Arapaima là loài cá ăn thịt khổng lồ gây nhiều ám ảnh trong các vùng nước ở rừng Amazon. Đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Cá Arapaima có thể dài đến 2,7m và nặng 90kg. Loài cá này hung dữ đến mức lưỡi của chúng cũng có răng.

Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/top-thuy-quai-nuoc-ngot-ghe-gom-va-nguy-hiem-nhat-tren-the-gioi-1551800.html