Top vũ khí côn trùng có sức hủy diệt khủng khiếp nhất thời cổ đại

Vũ khí côn trùng đã được sử dụng từ thời cổ đại và có sức công phá khủng khiếp không thua kém các thứ vũ khí khác.

Người dân Iraq đã sử dụng một vũ khí từ côn trùng để chống lại Hoàng đế của Đế quốc La Mã Lucius Septimius Severus từ năm 198 – 199: bom bọ cạp. Chúng nhét bọ cạp sống vào các thùng. Khi chúng cho nổ các thiết bị này, bọ cạp sẽ bung ra, bò khắp nơi để gây sợ hãi, hoang mang cho người dân.

Người dân Iraq đã sử dụng một vũ khí từ côn trùng để chống lại Hoàng đế của Đế quốc La Mã Lucius Septimius Severus từ năm 198 – 199: bom bọ cạp. Chúng nhét bọ cạp sống vào các thùng. Khi chúng cho nổ các thiết bị này, bọ cạp sẽ bung ra, bò khắp nơi để gây sợ hãi, hoang mang cho người dân.

Năm 198, người dân Iraq đã nhét bọ cạp sống vào trong các lọ bằng gốm và ném chúng vào quân đội La Mã đang hành quân ở pháo đài của thành phố Hatra. Bằng loại “vũ khí sống” này, Iraq đã đuổi được quân của Hoàng đế Septimius Severus sau khi quân đội La Mã bao vây thành phố 20 ngày.

Ong được sử dụng như một loại vũ khí của người La Mã, và sau đó được nhiều dân tộc khác từ thời cổ đại cho đến ngày nay tiếp tục sử dụng. Mới đây, trong cuộc chiến tranh vệ quốc của Ethiopia chống phát xít Italy xâm lược (1935-1936), người Ethiopia đã sử dụng loài ong để chiến đấu với xe tăng Italy.

Một tổ ong khi được ném vào bên trong xe tăng sẽ khiến toàn bộ kíp lái như rơi vào một cái bẫy, không còn cách nào khác ngoài việc sơ tán khỏi xe tăng. Trong thời bình, những con ong bình thường sẽ đi thu thập mật và trong trường hợp bị bao vây thì chúng sẽ tấn công kẻ thù để bảo vệ pháo đài.

Bọ chét như một vũ khí côn trùng có vẻ không nguy hiểm như ong, nhưng thực tế mọi thứ lại hoàn toàn khác. Trong Thế chiến II, Nhật Bản đã sử dụng bọ chét bị nhiễm bệnh dịch hạch.

Đầu tiên chúng được thử nghiệm trên các tù nhân và sau đó phân tán bằng cách sử dụng bom đặc biệt trên lãnh thổ Trung Quốc. Hậu quả của dịch bệnh bùng phát đã khiến khoảng 500 nghìn người chết.

Côn trùng điều khiển từ xa được coi là một vũ khí tình báo lợi hại, không phải để gây sát thương. Sau khi cấy các điện cực vào não của một con côn trùng, người ta có dùng chúng làm trinh sát cho các cuộc chiến đấu rất hiệu quả.

Muỗi gây sốt vàng da được đặt trong bom trong các thử nghiệm ở Hoa Kỳ vào những năm 1950.

Chúng được coi là vũ khí đầy hứa hẹn trong trường hợp chiến tranh với Liên Xô, vì bệnh sốt vàng da ở Liên Xô không phải là một căn bệnh phổ biến, và việc tiêm chủng sẽ không được thực hiện.

Các loại mầm bệnh tấn công vụ mùa cũng là vũ khí sinh học đáng sợ, đánh vào lương thực, thực phẩm của con người. Cắt nguồn lương thực của kẻ thù vốn là một chiến lược quân sự được sử dụng nhiều lần trong lịch sử. Bọ cánh cứng Colorado cũng là một trong số đó.

Các thí nghiệm đã từng được tiến hành với loài bọ này được cho là ở Đức Quốc xã, và sau đó, theo nhiều nguồn tin có thể được sử dụng ở Hoa Kỳ. Bọ cánh cứng Colorado phá hoại mùa màng của kẻ địch.

Ruồi gây bệnh dịch tả cũng được người Nhật sử dụng trong Thế chiến II. Chúng cho thấy hiệu quả thấp hơn so với bọ chét dịch hạch và chủ yếu được dùng như một vũ khí dự phòng.

Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/top-vu-khi-con-trung-co-suc-huy-diet-khung-khiep-nhat-thoi-co-dai-1716332.html