Tornado Đức chấm dứt nhiệm vụ chống phiến quân

Bộ Quốc phòng Đức vừa ra tuyên bố cho biết, chiến đấu cơ Tornado nước này sẽ chấm dứt nhiệm vụ chống khủng bố IS tại Trung Đông.

Tuyên bố trên được Đức đưa ra trong một tuyên bố hộ 11/3 và mốc thời gian Tornado chính thức kết thúc nhiệm vụ tại Trung Đông là ngày 31/3.

"Phi đội 4 chiếc máy bay Tornado chính thức đến căn cứ không quân tại Jordan từ năm 2017 để hỗ trợ liên minh chống IS trong một số quốc gia Trung Đông, trong đó có Iraq, Syria... và thực hiện một số nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi Tornado về nước, nhiệm vụ của tốp máy bay này sẽ do chiến đấu cơ Typhoon của Italia tiếp quản. Hiện tại những máy bauy này đã được điều đến căn cứ Al Mubarak ở Kuwait phục vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng nhận nhiệm vụ", Bộ Quốc phòng Đức cho biết.

Máy bay Tornado của Không quân Đức.

Máy bay Tornado của Không quân Đức.

Tuyên bố về việc rút toàn bộ chiến đấu cơ Tornado của Đức đã khá rõ ràng nhưng điều đặc biệt là trước đó không lâu, chính Không quân nước này thừa nhận, khi thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông, những chiếc Tornado không thể bay vào ban ngày.

Điểm yếu khiến những chuyến làm nhiệm vụ của Tornado thiếu đi yếu tố bất ngờ và tăng nguy cơ bị phiến quân bắn rơi. Thực tế này xuất phát từ một trục trặc kỹ thuật khiến chúng không thể thực hiện các chuyến bay vào ban đêm.

Đại diện của quân đội Đức cũng xác nhận thông tin nảy và cho biết, loại đèn buồng lái phi công mới có mức ánh sáng quá lớn, khiến các phi công chói mắt đến nỗi không thể hoạt động ban đêm.

Ngoài ra, hệ thống quan sát trong điều kiện đêm tối của máy bay này nhiều lần cho thấy chúng đã hoạt động không thực sự tốt. Do đó, Tornado chỉ có thể tiến hành các phi vụ trinh sát dưới ánh sáng ban ngày.

Vấn đề đèn chiếu sáng buồng lái của Tornado bắt đầu xuất hiện ngay sau khi máy bay được tái trang bị bằng phần mềm mới là ASSTA-3. Mặc dù vậy Không quân Đức tuyên bố, điều này không ảnh hưởng đến hoạt động chống IS.

Ngoài ra, Không quân Đức cũng nhấn mạnh rằng, đây là một lỗi kỹ thuật không lớn và lực lượng bảo đảm kỹ thuật của không quân nước này sẽ nhanh chóng khắc phục trong vài tuần nữa. Nhưng nguồn tin này không cho biết phần lỗi thuộc về hệ thống quan sát đêm được khắc phục thế nào.

Theo Jane's, rất có thể việc Đức đột ngột tuyên bố ngừng toàn bộ nhiệm vụ của Tornado tại Trung Đông có liên quan đến hệ thống này.

Được biết, sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris tháng 11/2015, Đức đã cam kết sẽ hỗ trợ Pháp trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Để thực hiện lời hứa của mình, Đức đã điều hàng loạt trang, thiết bị quân sự đến hỗ trợ, bảo đảm hoạt động cho lực lượng liên quân Mỹ hoạt động tại Syria và Iraq.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tornado-duc-cham-dut-nhiem-vu-chong-phien-quan-3398760/