Tột cùng khủng khiếp tên sát thủ giết hàng trăm bé trai

Javed Iqbal Mughal bị bắt giữ vào cuối năm 1999. Hắn thừa nhận mình đã hạ sát 100 bé trai chỉ trong khoảng thời gian 18 tháng. Kinh hoàng hơn, sát thủ Iqbal thừa nhận rằng, con số này có thể lên đến 500 nếu tội ác của hắn không bị phát hiện.

Đến từ thành phố Lahore, bang Punjab, Pakistan, Javed Iqbal Mughal (1956 – 2001) được nhiều người coi là sát thủ giết người hàng loạt bệnh hoạn nhất lịch sử châu Á.

Đến từ thành phố Lahore, bang Punjab, Pakistan, Javed Iqbal Mughal (1956 – 2001) được nhiều người coi là sát thủ giết người hàng loạt bệnh hoạn nhất lịch sử châu Á.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 7/1998, khi Iqbal bị bắt giữ bởi tội danh quấy rối tình dục 2 bé trai. Thoát ra nhờ tiền bảo lãnh, hắn bắt đầu thực hiện loạt tội ác ghê rợn của mình.

Iqbal thường tìm kiếm nạn nhân – là các bé trai - một cách ngẫu nhiên. Hắn dụ các bé vào nhà chơi, sau đó đánh thuốc mê, trói chặt và hiếp dâm các em.

Sau đó, hắn giết nạn nhân xấu số rồi giữ lại quần áo và giầy dép của nạn nhân, như là biểu tượng chiến thắng cho mỗi tội ác của mình.

Thậm chí, hắn còn chụp ảnh cùng nạn nhân để lưu giữ “kỷ niệm”.

Javed Iqbal Mughal bị bắt giữ vào cuối năm 1999. Hắn thừa nhận mình đã hạ sát 100 bé trai chỉ trong khoảng thời gian 18 tháng. Kinh hoàng hơn, Iqbal thừa nhận rằng, con số này có thể lên đến 500 nếu tội ác của hắn không bị phát hiện.

Trước tòa, hắn thản nhiên phát biểu: “Tôi là Javed Iqbal, kẻ đã giết chết 100 đứa trẻ. Tôi căm ghét thế giới này, tôi không xấu hổ về hành vi của mình, và tôi đã sẵn sàng để chết. Tôi không hề hối hận”.

Quá ghê tởm trước tội ác của hắn, thẩm phán đã nói rằng, nếu có thể, ông sẽ khiến hắn bị treo cổ 100 lần, cắt ra làm 100 mảnh và quẳng chúng vào thùng acid. Vào ngày 8/10/2001, kẻ giết người hàng loạt bệnh hoạn Iqbal đã kết thúc cuộc đời trên giá treo cổ.

Mời quý độc giả xem clip: Sự thật bất ngờ về kim tự tháp Ai Câp.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tot-cung-khung-khiep-ten-sat-thu-giet-hang-tram-be-trai-1319230.html