Tốt đời, đẹp đạo cùng chung sức xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã thân mật tiếp đoàn đại biểu người công giáo tiêu biểu huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tới chào thăm cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng quà người công giáo tiêu biểu huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ban Đoàn kết công giáo huyện Yên Thành, ông Nguyễn Công Chúc - Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Thành cho biết, trong 5 năm qua, Ban Đoàn kết công giáo huyện Yên Thành đã phát huy vai trò là cầu nối giữa đạo và đời tuyên truyền, động viên bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có đạo. Cùng với đó, Ban Đoàn kết Công giáo đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác tham mưu, lồng ghép triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Sống tốt đời, đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động với nhiều phong trào thi đua khác.

Ông Chúc cũng thông tin, những năm qua, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh được các linh mục, hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, bà con giáo dân tích cực hưởng ứng đóng góp công sức, hiến đất, mở đường, xây dựng cơ sở hạ tầng qua đó góp phần đưa huyện Yên Thành về đích NTM và phấn đấu sẽ hoàn thành xây dựng NTM nâng cao vào năm 2025.

Trong thời gian qua, toàn huyện Yên Thành đã vận động người dân đóng góp trên 2.000 tỷ đồng, hiến hàng nghìn mét vuông đất, cùng ngày công lao động để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng, xây dựng những tuyến đường cây xanh trong phong trào “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đến nay, tại 24/24 xã có đồng bào công giáo trên địa bàn đã về đích NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Sơn Thành, Tân Thành và Long Thành).

“Các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng khu dân cư, giáo xứ, giáo họ học tập được Cộng đoàn giáo dân trong huyện hết sức quan tâm và ngày càng có nhiều con em bà con Công giáo học giỏi. Nhiều xứ họ đã xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức dạy học miễn phí, kịp thời động viên con em vươn lên học giỏi, thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học” - ông Chúc chia sẻ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chào mừng đoàn đại biểu về thăm ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào công giáo huyện Yên Thành trong xây dựng và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh - xã hội. Đặc biệt, đồng bào công giáo huyện Yên Thành đã cùng nhau đoàn kết, thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo” cùng chung sức xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.

Điểm lại kết quả nổi bật của tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh, thời gian tới, để hiện thực hóa được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra rất cần có sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, trong đó có đồng bào công giáo trên cả nước nói chung và đồng bào công giáo huyện Yên Thành nói riêng.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong muốn mỗi người công giáo tiêu biểu trên địa bàn huyện Yên Thành tiếp tục phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đưa huyện Yên Thành sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao vào năm 2025.

Anh Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tot-doi-dep-dao-cung-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-5694825.html