Totenham làm cao về thương vụ của Bale!

Tottenham sẽ từ chối nói chuyện xa hơn với Real Madrid về thương vụ của Gareth Bale cho tới lúc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đưa ra lời đề nghị mới đối với cầu thủ chạy cánh người Wales...

Mặc dù đã có một sự chấp thuận tại CLB của Premier League hồi tuần trước, viễn cảnh để Bale chuyển sang xứ sở đấu bò chơi cho Real Madrid không dễ dàng xảy ra nếu Daniel Levy còn ngồi ở chiếc ghế Chủ tịch của Tottenham, người tỏ ra rất tức giận vì cách tiếp cận của đội bóng thành Madrid đối với cầu thủ tốt nhất của mình, trong đó có việc “Kền kền trắng” xúi giục Bale gây áp lực lên CLB thành London để đòi ra đi. Tottenham nhấn mạnh, họ không tiếp tục thương thảo với Real Madrid, đội đưa ra lời đề nghị trị giá 80 triệu bảng cho Bale.

Real Madrid dường như đang tìm tất cả mọi cách để thuyết phục Bale. Ngoài lời đề nghị chính thức, các cầu thủ và thành viên trong BHL của Real Madrid, trong đó có huyền thoại Zinedine Zidane cũng lên tiếng thúc giục ngôi sao này chuyển sang Tây Ban Nha thi đấu. Việc đội bóng Hoàng gia sử dụng hoặc thông qua quá nhiều kênh để tiếp xúc với Bale khiến Tottenham cảm thấy không hài lòng và họ cũng rất giận dữ với những vấn đề xảy ra với Bale kể từ lúc đội bóng của La Liga gia tăng sự quan tâm.

Thái độ của Levy được phản ánh vào cuối tuần qua, khi HLV của Tottenham, Andre Villas- Boas lên tiếng chỉ trích người đồng nhiệm bên phía Real Madrid, Carlo Ancelotti về cách mà chiến lược gia này lôi kéo cầu thủ chạy cánh người Wales. “Trong bối cảnh hiện nay họ buộc phải công khai về chiến dịch tuyển mộ của mình”, Villas- Boas giải thích. “Đây là lẽ thông thường và chúng tôi sẽ xem xét lời đề nghị của họ liệu có thuyết phục hay không”.

Bale đã không tham gia chuyến du đấu giao hữu của Tottenham, gặp Monaco vào cuối tuần qua – trận đấu đại diện của Premier League thất bại với tỷ số 2-5, với lý do gặp chấn thương ở bàn chân. Đây là dấu hiệu cho thấy Bale bắt đầu ngả về phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhằm gây áp lực lên Tottenham trong việc định giá bán. Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez đã bày tỏ mong muốn nói chuyện với Levy ở Miami để tìm kiếm giải pháp cuối cùng cho thương vụ gây nhiều tranh cãi này. Levy có một ngôi nhà ở Florida, song không có bất cứ sự bảo đảm nào trong việc quan chức hàng đầu của Tottenham sẽ ngồi lại với đối tác từ Tây Ban Nha để bàn bạc cụ thể hơn.

Tottenham đã nói chuyện với Real Madrid về đề xuất của Bale sau khi cầu thủ này nói với Levy và Villas-Boas về mong muốn chia tay sân White Hart Lane. Đội bóng của Premier League hiểu rằng đó là việc phải làm nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với màn trình diễn của Bale trong những năm qua, song điều đó không có nghĩa họ sẽ dễ dàng để ngôi sao này ra đi mà không nhận được quyền lợi như mong muốn. Bất chấp trái tim của Bale coi như thuộc về Real Madrid, Tottenham sẽ không nhân nhượng về giá cả, dù trong trường hợp họ không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng mới với cầu thủ này. Quan điểm của Tottenham dường như cũng đã rõ ràng. Số tiền chuyển nhượng của Bale phải là 100 triệu bảng và không có sự đổi chác nào sau khi Real Madrid đề xuất để Fabio Coentrao hoặc Angel di Maria, hay cả cặp cầu thủ này sang White Hart Lane là một phần trong bản hợp đồng.

Lời bình luận của HLV Chelsea, Jose Mourinho trên báo chí Anh vào hôm qua cũng cho thấy Real Madrid sẽ không dễ dàng để đưa Bale về Santiago Bernabeu. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, ông từng nỗ lực ký hợp đồng với Bale vào mùa Hè năm ngoái, hồi còn dẫn dắt “Kền kền trắng”, nhưng những đòi hỏi của Tottenham khiến cả HLV và đội bóng của Tây Ban Nha phải rút lui. Diễn tiến của tình hình trong mùa Hè năm nay có vẻ thuận lợi hơn với đội bóng Hoàng gia, song Real Madrid chỉ có Bale nếu đáp ứng được mức giá kỷ lục thế giới mà đội bóng của Premier League đưa ra.

Tuấn Phong (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tin-the-thao-van-hoa-du-lich/tin-nhanh/201308/totenham-lam-cao-ve-thuong-vu-cua-bale-328498/