Tottenham đấu Manchester City: Được ăn cả ngã về không

Trong tháng 4/2019, Tottenham và Manchester City có tới 3 trận đại chiến, 2 trận ở Champions League và một ở Ngoại hạng Anh. Vì thế kết quả đêm nay có thể quyết định mọi thứ.

Sau nhiều tỷ bảng đổ vào thị trường chuyển nhượng, Manchester City đã trở thành một thế lực của Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đội bóng nhà giàu này lại luôn bị mỉa mai mỗi lần bước ra đấu trường Châu Âu. Cho tới nay, trong lịch sử của mình, Manchester City chưa từng một lần vô địch Champions League dù họ đã có trong tay những nhà vô địch từ HLV tới các cầu thủ. Một trong những lý do để Guardiola đến với Manchester City cũng là vì tham vọng này. Nếu tiếp tục thất bại trong năm nay, có thể sự kiên nhẫn của các ông chủ Ả rập với Guardiola sẽ hết. Vì thế, Guardiola hiểu rằng, không năm nay thì sẽ có thể không còn năm nào để Manchester City vô địch. Nhưng muốn đạt mục tiêu này, họ phải hạ được Tottenham trước tiên là trận đấu trên sân của Gà trống vào 2h00 đêm nay.

Gà trống muốn biến Tottenham Hotspur Stadium thành cơn ác mộng của mọi đội bóng

Đối với Tottenham họ vừa khai trương sân vận động mới trị giá hơn 1 tỷ bảng. Họ cũng đã "rửa sân" với một chiến thắng ở Ngoại hạng Anh. Và giờ, Gà trống tuyên bố sẽ cho Manchester City thấy sự choáng ngợp từ sân vận động mới của mình. Manchester City sẽ là kẻ chiến bại tiếp theo của Gà trống ở sân vận động mới. Việc mang sân bóng mới ra để dọa đối thủ cho thấy Gà trống khát khao đánh bại mọi đối thủ trên sân vận động mới của mình, đặc biệt là khi trước đó đã bị Eden Hazard "đá đểu" Gà trống: Họ có sân vận động mới còn chúng tôi sẽ giành danh hiệu. Có lẽ cũng vì thế nên một người đồng đội khác của Eden Hazard là De Bruyne cũng cho rằng Manchester City đến để chiến thắng chứ không phải thăm qua sân vận động mới của Tottenham.

Manchester City vui vẻ chờ trận đánh lớn

Cả Tottenham và Manchester City đều là những đội bóng "vô danh" ở Champions League nếu so sánh với các đội bóng đồng hương như Liverpool, Manchester United hay Chelsea. Vì thế, trong cuộc nội chiến của người Anh, cả hai đội bóng đều khát khao chứng tỏ vị thế của mình ở Champions League. Hơn nữa, ngoài trận lượt về, trong tháng 4 này hai đội còn một trận tử chiến quyết định tới ngôi vô địch và vị trí trong tốp 4 của Ngoại hạng Anh mùa này. Do đó, sẽ chẳng có sự thăm dò hay khoan nhượng nào từ 2 đội bóng. Khi bản nhạc hiệu Champions League kết thúc là lúc Tottenham Hotspur Stadium trở thành một đấu trường La Mã thực sự. Dù kết cục cuối cùng sẽ được quyết định ở trận lượt về nhưng kẻ thua ở trận đấu này có thể mất tất cả, không chỉ Champions Leagu mà còn cả Ngoại hạng Anh.

Harry Kane khát khao được điền tên trên bảng tỷ số của sân vận động mới

Son Heung-min sẽ tiếp tục là Gà son

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/tottenham-dau-manchester-city-duoc-an-ca-nga-ve-khong-50201.html