Tottenham: Sẽ lại nói không với bom tấn?

Sau 2 mùa giải phải 'thắt lưng buộc bụng' để tập trung toàn bộ tài chính vào việc xây dựng sân vận động mới, chắc chắn giới chủ câu lạc bộ Tottenham sẽ phải mở hầu bao trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019 này. Nhưng có thể khẳng định một điều, với Mauricio Pochettino, Tottenham chắc chắn sẽ lại nói không với bom tấn.

Mauricio Pochettino đã cùng dàn cầu thủ “cây nhà lá vườn” của Tottenham đi đến trận chung kết Champions League 2018-2019.

Mauricio Pochettino đã cùng dàn cầu thủ “cây nhà lá vườn” của Tottenham đi đến trận chung kết Champions League 2018-2019.

Với việc xây mới sân nhà Tottenham Hotspur Stadium với sức chứa gần gấp đôi sân cũ White Hart Lane, là sân vận động hiện đại bậc nhất nước Anh với kinh phí lên tới cả tỷ bảng Anh, câu lạc bộ Tottenham phải trả giá đó là 2 mùa giải liên tiếp không chi một đồng nào vào thị trường chuyển nhượng. Nhưng những gì mà câu lạc bộ này làm được lại không hề tệ một chút nào. Họ không chỉ liên tiếp lọt vào nhóm 4 câu lạc bộ dẫn đầu bảng xếp hạng để có được suất dự Champions League mùa giải sau, mà còn được liệt vào hàng những câu lạc bộ đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh. Thậm chí ở mùa giải 2018-2019, câu lạc bộ Tottenham đã lọt vào tới trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu - Champions League.

Tất cả những thành công ấy đều nhờ vào công lao của một người đàn ông: huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Đến với Tottenham vào năm 2014, huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã biến Tottenham từ một câu lạc bộ thuộc hàng trung bình khá, đi từng bước vững chắc vươn lên trở thành một trong những câu lạc bộ hàng đầu của nước Anh, sánh vai cùng với những ông lớn như: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal và Chelsea để tạo thành nhóm Big six - 6 câu lạc bộ mạnh nhất Ngoại hạng Anh. Với triết lý bóng đá tấn công cống hiến, Mauricio Pochettino đã xây dựng cho Tottenham một lối chơi pressing tầm cao bốc lửa, đủ sức chơi sòng phẳng đối với bất cứ đối thủ lớn nào. Nhưng nền tảng của sự phát triển nhanh chóng của Tottenham, đó chính là vị huấn luyện viên này đã dành sự tập trung rất lớn cho công tác đào tạo trẻ, phát triển và nâng tầm các tài năng trẻ, từ đó tạo nên một nguồn nội lực cực kỳ mạnh mẽ.

Dưới sự đào tạo và phát triển tài năng trẻ của huấn luyện viên Mauricio Pochettino, Tottenham đã có được những lứa cầu thủ trẻ trung mà đầy tài năng do chính họ đào tạo nên, và chính những mầm mống “cây nhà lá vườn” này đã là nền tảng để Tottenham có được những thành quả như hiện tại. Đó là những Harry Kane, Eric Dier, Dele Alli, Harry Winks… đã và đang trưởng thành, là trụ cột của Tottenham nói riêng và đội tuyển quốc gia Anh nói chung. Những gì đã đạt được đang cho thấy cách làm bóng đá cũng như triết lý bóng đá của huấn luyện viên Mauricio Pochettino là đúng đắn và phú hợp với Tottenham. Và chắc chắn trong tương lai, Tottenham sẽ tiếp tục đi theo con đường đó.

Nhưng dù cho huấn luyện viên Mauricio Pochettino chắc chắn sẽ không lo ngại về mặt lực lượng, bởi ông luôn có thể đôn những cầu thủ từ đội trẻ lên, và luôn biết cách xoay xở để những cầu thủ trẻ này có điều kiện để phát triển và tỏa sáng, thì cũng không có nghĩa vị huấn luyện viên này sẽ không tham gia thị trường chuyển nhượng Hè 2019, một khi được cấp tiền. Có 2 lý do để Pochettino phải tham gia thị trường chuyển nhượng, một là tìm kiếm những cầu thủ trẻ có khả năng phát triển, và hai là tìm kiếm những cái tên phù hợp để làm dày thêm cho đội hình.

Tìm kiếm những cầu thủ trẻ có khả năng phát triển, để rồi đưa về đào tạo nâng tầm cầu thủ đó lên vốn là phương châm làm việc của Mauricio Pochettino, nên không có gì phải bàn luận về vấn đề này. Còn về vấn đề tìm kiếm những cái tên phù hợp để làm dày thêm cho đội hình, lại có thể xem là một vấn đề cấp thiết, nếu như Tottenham muốn tiếp tục duy trì mạch phát triển của câu lạc bộ. Đầu tiên là việc một số cầu thủ trong đội hình chính của Tottenham đã chịu ảnh hưởng của tuổi tác như: Moussa Sissoko 30 tuổi, Jan Vertonghen 32 tuổi, Hugo Lloris 32 tuổi…, việc tìm kiếm sự thay thế tương xứng là chắc chắn phải làm. Tiếp theo một số trụ cột của câu lạc bộ cũng đang có dấu hiệu muốn ra đi, hoặc nếu bán được giá thì câu lạc bộ cũng sẽ cho ra đi như: Toby Alderweireld, Christian Eriksen, Eric Dier… Và cuối cùng là lực lượng mỏng khiến cho một khi các trụ cột gặp chấn thương hoặc xuống phong độ, Tottenham không có những sự thay thế thực sự tương xứng trên băng ghế dự bị.

Những điều đó khiến cho một khi được cấp tiền, Mauricio Pochettino chắc chắn sẽ tham gia thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm những sự bổ sung xứng đáng. Bởi lẽ, ông cũng không thể dẫn dắt câu lạc bộ đi đến thành công nếu không có những cái tên thực sự chất lượng trong đội hình. Nhưng chắc chắn đó sẽ không phải là những bản hợp đồng bom tấn mua bằng mọi giá, bởi đó không phải là phong cách của vị huấn luyện viên này. Mà đó sẽ là những cái tên phù hợp, sẽ được phát huy tối đa khả năng dưới tài điều binh khiển tướng của Pochettino, như trường hợp của Lucas Moura, Son Heung-min, Fernando Llorente…

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201905/tottenham-se-lai-noi-khong-voi-bom-tan-8115875/