Tottenham sợ mất trắng 100 triệu euro vào tay Juventus

Ban lãnh đạo Tottenham quyết định tăng gấp đôi lương để giữ chân Christian Eriksen trước khi tiền vệ 27 tuổi rời đi theo dạng cầu thủ tự do vào hè 2020.

Theo Daily Mail, Tottenham chuẩn bị đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền vệ Eriksen kèm mức lương 200.000 bảng mỗi tuần. Con số này tăng mạnh so với khoản đãi ngộ 80.000 bảng mỗi tuần mà tiền vệ người Đan Mạch đang nhận.

Trong mùa giải 2018/19, Tottenham nhiều lần bị Eriksen từ chối gia hạn hợp đồng. Đây là nỗ lực cuối cùng của đội bóng thành London trước khi nhìn Eriksen gia nhập CLB khác theo dạng tự do. Tottenham sẵn sàng cài điều khoản Eriksen được tự quyết chuyện ở lại, hay ra đi sau mùa giải 2019/20.

Eriksen muốn gia nhập CLB lớn để cạnh tranh danh hiệu.

Eriksen muốn gia nhập CLB lớn để cạnh tranh danh hiệu.

Theo Transfermarkt, Eriksen được định giá 100 triệu euro. Lịch sử CLB Tottenham chưa từng có trường hợp bị mất trắng cầu thủ với giá trị cao như vậy. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Tottenham yêu cầu Eriksen ký hợp đồng mới trước khi ra đi để giúp CLB thu khoản tiền lớn. Đây cũng là cách Eriksen trả ơn cho đội bóng đưa tên tuổi của anh lên tầm ngôi sao.

Trong cuộc đua giành chữ ký của Eriksen, Juventus được cho là CLB dẫn đầu bên cạnh MU, Real Madrid, Inter Milan và PSG. Ở tuổi 27, Eriksen được đánh giá là tiền vệ công hàng đầu thế giới với kinh nghiệm 6 năm chinh chiến tại Premier League.

Tại giải đấu cao nhất ở xứ sở sương mù, tiền vệ người Đan Mạch ra sân 207 trận, ghi 49 bàn và thực hiện 64 đường kiến tạo cho đồng đội. Trong 6 năm qua, Eriksen chưa giành danh hiệu cùng Tottenham. Đây là nguyên nhân khiến anh muốn ra đi khi ở đỉnh cao sự nghiệp.

Sau trận thắng Aston Villa ở vòng khai màn Premier League 2019/20, HLV Mauricio Pochettino yêu cầu ban lãnh đạo hành động quyết liệt để giữ chân Eriksen. Ông khẳng định: “Tôi muốn Eriksen ở lại vì vai trò của cậu ấy thật sự quan trọng”.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tottenham-so-mat-trang-100-trieu-euro-vao-tay-juventus-post977838.html