Tottenham và Valencia bị đá văng khỏi Champions League

Tottenham và Valencia là những đội đầu tiên bị loại khỏi Champions League sau khi lần lượt thất bại trước Leipzig và Atalanta ở các trận lượt về vòng 16 đội vào rạng sáng 11-3 (giờ Việt Nam).

Với đội hình kém chất lượng cùng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự, Tottenham không những không thể tạo ra cú lội ngược dòng mà còn bị Leipzig chọc thủng lưới thêm 3 bàn nữa ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League.

So với trận lượt đi, HLV Jose Mourinho tăng cường nhân lực cho hàng công của Tottenham bằng việc tung Ryan Sessegnon, Erik Lamela, Eric Dier, Japhet Tanganga vào sân thay thế cho Bergwijn, Davinson Sanchez, Ben Davies và Gedson Fernandes ngay ở đội hình xuất phát.

Tuy nhiên những tính toán của vị HLV Bồ Đào Nha đã bị dội một gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 10 khi đội trưởng Marcel Sabitzer tung ra cú sút xa uy lực đánh bại Hugo Lloris mở tỷ số trận đấu.

 Marcel Sabitzer (7) ghi bàn mở tỷ số cho Leipzig ở phút thứ 10. Ảnh: Dailymail

Marcel Sabitzer (7) ghi bàn mở tỷ số cho Leipzig ở phút thứ 10. Ảnh: Dailymail

Tiền vệ người Áo ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Dailymail

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt các cầu thủ Tottenham sau bàn thua đầu tiên. Ảnh: Dailymail

Hàng thủ Tottenham thi đấu lúng túng sau bàn thua đầu tiên và tiếp tục lộ rõ sơ hở. Phút 19, lưới của Hugo Lloris một lần nữa rung lên, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận cho Leipzig do Timo Werner đã dứt điểm ở thế việt vị.

Chỉ chưa đầy 3 phút sau, Leipzig đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau cú đánh đầu cận thành của Sabitzer. Để thủng lưới 2 bàn, đoàn quân của HLV Mourinho không còn cách nào khác phải tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Không may cho Tottenham, thủ thành Gulacsi đã chơi tập trung và cản phá thành công nhiều tình huống dứt điểm của các tiền đạo đội khách.

Đoàn quân của HLV Mourinho còn phải nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 87 sau pha dứt điểm chớp nhoáng của tiền đạo vào sân thay người Emil Forsberg.

Giành chiến thắng chung cuộc 3-0 ở trận lượt về và thắng tổng cộng 4-0 sau 2 lượt trận, Leipzig đã loại đương kim á quân mùa trước là Tottenham ngay ở vòng 16 đội và lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng tứ kết Champions League.

* Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Atalanta cũng làm nên điều thần kỳ khi đánh bại chủ nhà Valencia 4-3 ở lượt về, qua đó giành vé vào vòng tứ kết Champions League với thắng lợi chung cuộc 8-4 sau 2 lượt trận.

Josip Ilicic sắm vai người hùng khi góp công vào cả 4 bàn thắng ở trận lượt về của Atalanta. Ảnh: Dailymail

Như vậy hai cái tên đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết Champions League 2019-2020 là Leipzig (Đức) và Atalanta (Italia). Hai cái tên tiếp theo sẽ được xác định sau các cặp đấu của PSG – Dortmund và Liverpool – Atletico Madrid diễn ra vào rạng sáng ngày 12-3 (giờ Việt Nam).

ANH TIẾN (Tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tottenham-va-valencia-bi-da-vang-khoi-champions-league-611994