Tour de France: Bernal sẽ trở thành vô địch trẻ nhất trong 110 năm

Egan Bernal (Colombia, Ineos) sẽ trở thành nhà vô địch Tour de France trẻ tuổi nhất trong lịch sử kể từ sau Thế chiến thứ 2 khi anh tiếp tục gia tăng cách biệt trên bảng Tổng sắp cá nhân tranh Áo vàng lên thành 1 phút 11 giây. Và người gần như sẽ đoạt được vị trí Á quân chung cuộc chính là đồng đội của anh, tay đua vẫn đang là Đương kim vô địch giải - Geraint Thomas.

Chặng đua áp chót, chặng đua thứ 20 từ Albertville đến đèo Van Thorens đã chứng kiến những “thế lực xưa cũ” như Vincenzo Nibali (Italia, Bahrain-Merida, Áo vàng Tour de France 2014) hay “lão tướng” Alejandro Valverde (Tây Ban Nha, Movistar) tỏa sáng… Tuy vậy, người giành được chiến thắng “cả một đại cục” không ai khác hơn Bernal, khi anh cán đích đến ở vị trí thứ 4, chỉ thua Nibalo 17 giây.

Với kết quả này, Bernal đạt tổng thành tích sau 20 chặng đua là 79 giờ 52 phút 52 giây, có cách biệt lên đến 1 phút 11 giây so với đồng đội Thomas, và xếp ở vị trí thứ 3 là Steven Kruijsijk (Hà Lan, Jumbo-Visma). Julian Alapilippe sau khi hoàn tất chặng 19 một cách rất đáng thất vọng, tiếp tục trượt dài trên bảng Tổng sắp cá nhân. Anh hiện xếp ngôi hạng 5, thua Bernal đến 3 phút 45 giây.

Như vậy, khi Tour de France 2019 chỉ còn chặng đua đồng bằng dài 128 kilomet, với đích đến tại Đại lộ Champs-Elysees (Paris), Bernal xem như đã chắc chắn giành Áo vàng năm nay. Anh sẽ chính thức trở thành cua-rơ Ineos thứ 4 vô địch Tour de France, sau Sir Bradley Wiggins, Chris Froome và Thomas. Đội đua Ineos cũng hầu như sẽ giành chiến thắng kiểu 1-2 lần đầu tiên kể từ năm 2012…

Bernal, người sẽ trở thành cua-rơ đầu tiên kể từ thời của Alberto Contador hồi năm 2007, thắng cả Áo vàng Tổng sắp cá nhân lẫn Áo trắng Cua-rơ trẻ xuất sắc nhất, và cũng là nhà vô địch trẻ nhất kể từ thời của Francois Faber hồi năm 1909, hạnh phúc cho biết: “Giờ đây, chúng tôi có thể nói rằng, chúng tôi đã tiến lại rất gần việc bảo vệ ngôi vô địch. Chỉ còn 1 chặng đua nữa và tôi hy vọng mọi thứ sẽ OK. Nhưng tôi có thể nói rằng, gần như là tôi đã giành được danh hiệu Grand Tour đầu tiên trong sự nghiệp”.

“Tôi đang tưởng tượng, mọi người ở Colombia sẽ điên cuồng đến mức nào. Đây chính là một khoảnh khắc lịch sử cho đất nước của chúng tôi, vì thế, tôi rất là hành phúc. Đây là một giấc mơ đã trở thành sự thật. Tôi đã từng xem Tour de France qua truyền hình và mơ mộng đến việc đăng quang ngôi vô địch ở đây. Giờ đây, giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật, vì thế, tôi đang cảm thấy rất nhiều xúc động khác nhau”, Bernal tâm sự.

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/tour-de-france-bernal-se-tro-thanh-vo-dich-tre-nhat-trong-110-nam-607426.html