Tour du lịch xem biểu tình tại Hồng Kông

Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như núi Thái Bình (Victoria Peak), công viên Hải dương hay đảo Lạn Đầu, một công ty còn tung ra một gói dịch vụ mới: tour xem biểu tình.

Hướng dẫn viên Tsang Chi-fai dẫn khách đi xem biểu tình - Ảnh: SCMP

Hướng dẫn viên Tsang Chi-fai dẫn khách đi xem biểu tình - Ảnh: SCMP

Hong Kong Free Tour (HKFT) đã nhìn ra cơ hội trong lúc ngành du lịch đặc khu bị thiệt hại nặng nề vì phong trào biểu tình suốt 6 tháng nay. Công ty mô tả trên trang web:

“Chúng tôi chào đón cả người dân địa phương lẫn du khách nước ngoài tham gia. Tuy nhiên xin lưu ý rằng bạn phải tự chịu trách nhiệm cho sự an toàn của bản thân”.

Ông chủ HKFT Michael Tsang Chi-fai hào hứng nói về gói dịch vụ: “Tôi muốn làm tour này. Tôi muốn cho mọi người thấy những gì đang diễn ra với Hồng Kông”. Do dựa vào tiền quyên góp nên mọi người được miễn phí tham gia.

Tsang tổ chức tour đầu tiên vào ngày 4.10 - thời điểm chính quyền ban hành lệnh cấm đeo khẩu trang khi tham gia sự kiện tụ tập đông người nơi công cộng. Từ đó đến nay ông đã có thêm ba lần dẫn các nhóm khách từ 2 đến 17 người đi Cửu Long và vịnh Đồng La xem biểu tình.

Vào một ngày thứ bảy gần đây, Tsang chờ khách (1 công dân Anh cùng 1 công dân Mỹ) tại trạm tàu điện ngầm Thiên Hậu. Buổi chiều họ đến công viên Victoria nơi người biểu tình tập trung lại để tỏ ý ủng hộ những nhân vật ủng hộ dân chủ trong cuộc bầu cử hội đồng quận 24.11.

Nhằm giúp du khách nước ngoài hiểu rõ, Tsang giải thích rõ vì sao dự luật dẫn độ mở đường cho việc đưa tội phạm từ đặc khu sang Trung Quốc đại lục khiến phong trào biểu tình bùng nổ.

Giáo viên dạy địa lý Andy Jones đến từ Birmingham (Anh) rất hiếu kỳ về cuộc biểu tình, nhưng anh không biết chúng diễn ra ở khu vực nào.

“Các cơ quan ngoại giao khuyên công dân Anh không nên dính líu vào, nhưng tôi muốn tận dụng chuyến đi tìm hiểu”, anh Jones cho hay.

Còn giáo viên dạy tiếng Anh Sarah Severance khẳng định: “Tôi phải tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra”.

Giáo viên người Anh Andy Jones (trái) cùng bạn người Mỹ (giữa) có mặt tại công viên Victoria lúc biểu tình diễn ra - Ảnh: SCMP

Chuyến tham quan của Tsang tiếp tục đi vào sân bóng đá trong công viên Victoria. Người biểu tình dùng khung thành làm chướng ngại vật, cảnh sát ở bên ngoài cảnh báo sẽ dùng hơi cay. Khi người biểu tình ùa ra cũng là lúc hơi cay được sử dụng.

“Tôi chưa bao giờ bị xịt hơi cay. Bây giờ tôi đã cảm nhận được”, anh Jones cho biết.

Giám đốc công ty du lịch China Travel Service Yiu Si-wing nhận xét tour xem biểu tình tồn tại nhiều rủi ro. Từng có du khách Nhật bị người biểu tình hành hung vì chụp ảnh.

Chủ nhà nghỉ Hop Inn Simon Yu khuyên du khách muốn xem biểu tình tránh xa điểm bất ổn, nhưng gần đây ông giới thiệu tour của Tsang do tin tưởng.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tour-du-lich-xem-bieu-tinh-tai-hong-kong-127195.html