Toyota dừng hoạt động nhà máy tại Trung Quốc do thiếu điện

Hãng xe đến từ Nhật Bản buộc phải ngừng sản xuất nhà máy tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bởi tình trạng nắng nóng kéo dài gây thiếu năng lượng.

Mới đây, Toyota Motor Corp cho biết họ đã đình chỉ hoạt động tại nhà máy của mình ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sau khi chính quyền địa phương ban hành lệnh tiết kiệm điện.

Người phát ngôn của công ty thông báo rằng nhà máy liên doanh của Toyota tại thành phố Thành Đô đã ngừng hoạt động cho đến hết thứ Bảy. Tỉnh Tứ Xuyên đã phải thực hiện biện pháp giảm mức tiêu thụ điện công nghiệp do đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong vòng 60 năm qua. Điều này đã khiến các nhà sản xuất phân bón, liti và các kim loại khác phải đóng cửa nhà máy của họ hoặc ít nhất là hạn chế sản lượng.

Các nhà sản xuất công nghiệp tại 19 trong số 21 thành phố của tỉnh Tứ Xuyên đã được lệnh tạm ngừng sản xuất từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 để ưu tiên cung cấp điện cho các khu vực dân cư, theo một thông báo của Sở Kinh tế và Công nghệ Thông tin Tứ Xuyên đưa ra hôm 14/8.

Toyota từ chối tiết lộ sản lượng xe sẽ bị ảnh hưởng bởi việc đình chỉ sản xuất. Người phát ngôn của Toyota cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi tình hình hàng ngày và tuân theo mọi hướng dẫn từ chính phủ”.

Quốc Bình

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/toyota-dung-hoat-dong-nha-may-tai-trung-quoc-do-thieu-dien-post1462631.tpo