Toyota muốn tăng doanh số ô tô tại Trung Quốc

Tập đoàn Toyota Motor chuẩn bị sản xuất 120.000 ô tô/năm tại thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc.

Xe Toyota sản xuất tại Trung Quốc

Đây là một phần trong chiến lược trung hạn của hãng ô tô Nhật Bản nhằm tăng cường hoạt động khi quan hệ Trung - Nhật dần cải thiện, hãng tin Reuters dẫn 4 nguồn thạo tin cho biết.

Kế hoạch của nhà sản xuất ô tô Nhật sẽ thúc đẩy khả năng sản xuất thường niên lên khoảng 25% tại Thiên Tân, đặt nền móng nhằm tăng doanh số tại Trung Quốc lên 2 triệu chiếc/năm, tăng hơn 50%.

Hoạt động mở rộng của Thiên Tân là dấu hiệu cho thấy Toyota sẵn sàng tăng khả năng sản xuất tại Trung Quốc với một trong hai nhà máy lắp ráp mới tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Từ đây, nhập khẩu ô tô cũng có thể tăng trưởng.

Động thái trên được tung ra đúng thời điểm thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang căng thẳng và bất ổn. Hiện tại, Toyota đang bán 1,29 triệu phương tiện tại Trung Quốc trong khi doanh số này được dự đoán sẽ đạt 1,4 triệu chiếc trong năm nay.

Theo Báo Giao thông

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/toyota-muon-tang-doanh-so-o-to-tai-trung-quoc-20180817031434225p0c6.htm